Hội chợ Triển lãm sản phẩm núi Ấn - sông Trà: Tỏa sáng thành tựu, kết nối cung cầu

02:06, 13/06/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Để thông tin đầy đủ nhất về những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh trong 30 năm qua, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức Hội chợ Triển lãm sản phẩm núi Ấn - sông Trà. Hội chợ khai mạc vào chiều 14.6 và kéo dài trong 1 tuần, tại Trung tâm Thông tin triển lãm tỉnh và khu vực chợ tạm (cũ) trên đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi).

TIN LIÊN QUAN

Bức tranh toàn cảnh về những thành tựu

Cách đây 30 năm, Quảng Ngãi là một tỉnh thuần nông, cơ sở vật chất nghèo nàn, thu nhập bình quân đầu người thấp, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Đến nay, kinh tế Quảng Ngãi đang tăng trưởng với tốc độ nhanh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường đầu tư; thu nhập bình quân đầu người tăng lên rõ rệt (năm 2018 đạt 33 triệu đồng/người/năm). Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2018 đạt 51.627 tỷ đồng, gấp 19 lần so với năm 1989; trong đó công nghiệp - xây dựng gấp 123 lần, dịch vụ tăng gấp hơn 20 lần; nông, lâm, thủy sản tăng gấp 5 lần.

"Quế Trà Bồng" là sản phẩm đặc trưng địa phương tham gia Hội chợ Triển lãm sản phẩm núi Ấn - sông Trà.

Lĩnh vực công nghiệp phát triển vượt bậc, với nhiều bước đột phá. Từ các sản phẩm truyền thống, với quy mô nhỏ lẻ, đến nay đã hình thành các nhà máy sản xuất, chế biến sản phẩm công nghiệp có quy mô lớn, giá trị gia tăng cao như: NMLD Dung Quất, Công ty Công nghiệp nặng Doosan Vina, Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát Dung Quất, Công ty CP Đường Quảng Ngãi; Khu Công nghiệp - đô thị - dịch vụ VSIP...

Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch ngày càng được mở rộng, phát triển; hàng hóa trên thị trường ngày càng phong phú, đa dạng, với nhiều sản phẩm do chính các doanh nghiệp (DN) trong tỉnh sản xuất, đã có chỗ đứng trên thị trường trong nước và quốc tế. Hệ thống các kênh phân phối ngày càng đa dạng, hiện đại, đảm bảo nhu cầu mua sắm của người dân. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng cao, từ mức chỉ đạt 834 nghìn USD năm 1990, tăng lên 591 triệu USD năm 2018, gấp hơn 700 lần. Thị trường xuất khẩu được mở rộng, với hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, các nước trong khối ASEAN...

"Mục đích của hội chợ lần này là quảng bá những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời tạo cơ hội để các doanh nghiệp, nông dân trong tỉnh mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; xây dựng và quảng bá thương hiệu; đẩy mạnh phát triển thương mại nội địa... Đây cũng là một trong những hoạt động quan trọng nhân kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh".

Giám đốc Sở Công thương VÕ ĐÌNH TRÀ

Mở rộng cơ hội giao thương

Hội chợ Triển lãm sản phẩm núi Ấn - sông Trà lần này có nhiều điểm đặc biệt so với các hội chợ đã từng được tổ chức trên địa bàn tỉnh, mang ý nghĩa kinh tế và chính trị to lớn, với quy mô lớn nhất kể từ trước đến nay.

Đặc sản
Đặc sản "Tỏi Lý Sơn" sẽ tham gia triển lãm thành tựu tại Hội chợ Triển lãm sản phẩm núi Ấn - sông Trà.

ội chợ có sự tham gia của tất cả các sản phẩm có giá trị "thành tựu" của tỉnh trong 30 năm qua. Các sản phẩm đặc trưng chủ lực của 14 huyện, thành phố trong tỉnh; các sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp; sản phẩm của các DN ở Quảng Ngãi. Ngoài ra còn có sự tham gia của các DN đến từ các tỉnh, thành phố như: Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Kon Tum, Lâm Đồng, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bến Tre, Hà Nội, Hồ Chí Minh...

Việc tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi các DN ngoài tỉnh tham gia hội chợ là nhằm mong muốn sản phẩm hàng hóa của tỉnh có cơ hội "sánh vai" cùng các sản phẩm trong nước, đưa hội chợ triển lãm lên một tầm cao mới. Đây còn là cơ hội để các DN sản xuất, kinh doanh trong nước trưng bày, trao đổi, giao thương hàng hóa, kết nối cung cầu, hợp tác sản xuất, kinh doanh. Người dân trong tỉnh có cơ hội tham quan, mua sắm những sản phẩm đặc sắc của tất cả các vùng miền trong cả nước.

Hội chợ còn kết hợp với lễ hội ánh sáng, với những tác phẩm đèn lồng cao hơn 10m và các tác phẩm đèn Led được bật sáng trong suốt những ngày diễn ra hội chợ, nên sẽ là "điểm hẹn" để người dân và du khách đến đây tham quan, giải trí, chụp ảnh lưu niệm...

Bài, ảnh: THANH NHỊ


.