Thương chiến Mỹ - Trung leo thang, giá vàng nhảy vọt

10:05, 14/05/2019
.

Những diễn biến mới từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã khiến giá vàng thế giới nhảy lên sát ngưỡng 1.300 USD/ounce. Giá USD ở các ngân hàng thương mại cũng bật tăng mạnh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Lúc 8 giờ 30 ngày 14-5, giá vàng thế giới ở mức 1.299 USD/ounce, tăng xấp xỉ 20 USD mỗi ounce so với phiên trước, tương đương mức tăng 550.000 đồng/lượng.

Đây là mức tăng khá mạnh của giá vàng thế giới trong nhiều ngày qua. Giá vàng thế giới đang tiến sát ngưỡng 1.300 USD/ounce.

Nguyên nhân đến từ việc Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ công bố danh sách hàng nhập khẩu của Trung Quốc trị giá 300 tỉ USD có thể bị áp thuế nhập khẩu 25%... Ngược lại, Trung Quốc cũng tuyên bố áp thuế bổ sung đối với 60 tỉ USD hàng hóa Mỹ.

Lo ngại về diễn biến xấu của kinh tế thế giới, các nhà đầu tư quốc tế ồ ạt bán chứng khoán để tìm đến vàng như tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh thương chiến Mỹ - Trung leo thang. Kết quả là giá vàng tăng vọt, trong khí đó cả ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua trượt dài trong phiên bán tháo trên diện rộng, trong đó Nasdaq có phiên giảm mạnh nhất tính theo giá trị phần trăm từ đầu năm. Hai chỉ số S&P 500 và Dow Jones cũng giảm mạnh nhất kể từ hôm 3-1.

Giá vàng thế giới nhảy vọt đã nhanh chóng ảnh hưởng đến giá vàng trong nước. Sáng 14-5, vừa mở cửa giao dịch, giá vàng SJC được các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh lên mức 36,32 triệu đồng/lượng mua vào, 36,47 triệu đồng/lượng bán ra.

Đến 9 giờ, giá vàng SJC tiếp tục tăng lên 36,55 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Một số doanh nghiệp vàng khác còn đẩy giá vàng miếng lên 36,57 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng khoảng 200.000 đồng/lượng so với ngày hôm trước.

Dù vậy, đà tăng của giá vàng trong nước vẫn không theo kịp bước nhảy vọt của giá vàng thế giới. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết tương đương khoảng 36,7 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng SJC trên 100.000 đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại tệ, tỉ giá trung tâm hôm nay cũng được Ngân hàng Nhà nước niêm yết tăng trở lại, lên mức 23.054 đồng/USD, tăng 7 đồng mỗi USD so với ngày trước.

Giá USD ở các ngân hàng thương mại cũng bật tăng, được giao dịch phổ biến quanh mức 23.310 đồng/USD mua vào, 23.430 đồng/USD bán ra, tăng 30 đồng mỗi USD so với cuối ngày hôm qua.

Theo T.Phương/NLĐO

 

 


.