Làng hoa lay ơn: Mót từng cành bán Tết

01:02, 03/02/2019
.
(Baoquangngai.vn) – Người trồng hoa lay ở xã Nghĩa Hà, TP. Quảng Ngãi “mất Tết” vì thua lỗ nặng. Trên các ruộng hoa còi cọc, héo rủ vàng úa, nông dân đang mót từng cành hoa bán Tết để gỡ vốn được đồng nào hay đồng ấy. 
Những ngày giáp Tết Nguyên đán là cao điểm thu hoạch hoa lay ơn ở làng hoa thôn Hổ Tiếu, xã Nghĩa Hà. Năm nay vắng lặng đến lạ thường bởi thưa vắng những chiếc xe tải, xe máy nuối đuôi nhau về làng chở hoa đi muôn nơi.
 
 
Người trồng hoa đang mót từng cây để bán gỡ vốn.
 
 
Vụ hoa Tết này, hơn 50 hộ trồng hoa lay ơn thất bại ê chề. Nỗi buồn mất mùa bao trùm lên ruộng hoa nơi đây. 
 
 
Sau khi xuống giống vào đầu tháng 10 âm lịch, thời tiết cực đoan lúc mưa lúc nắng đã khiến phần lớn diện tích hoa bị úa lá, thúi bẹ. Một số ít phát triển còi cọc, không ra hoa hoặc ra hoa nhưng kém sắc. 
 
 
 
 
Hoa bị gãy tơi tả.
 
 
 
 
 
 
Theo người trồng hoa, với thời tiết bất lợi, chỉ 10% số lượng bán được trong dịp Tết. Dù số lượng hoa nhỏ giọt, nhưng hoa vẫn khó bán. 
 
 
Giá hoa bán sỉ tại ruộng thấp hơn so với các năm trước, chỉ từ 20.000 - 30.000 đồng/10 cành, tùy mùa sắc và chất lượng. Trung bình mỗi sào, nông dân lỗ hơn 10 triệu đồng. 
 
 
Thực hiện: A.KIỀU

.