Hạ thủy tàu cao tốc trị giá hơn 1,2 triệu USD chạy tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn

02:12, 22/12/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 22.12, tại Nhà máy đóng tàu Z189 – Bộ Quốc phòng (TP.Hải Phòng), Nhà máy đóng tàu Z189 và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Biển Đông đã tổ chức lễ hạ thủy tàu cao tốc Super 2 Biển Đông. 

TIN LIÊN QUAN

 
Theo đó, tàu Super 2 Biển Đông được thiết kế hiện đại với 152 ghế, vận tốc 35 hải lý/giờ, tổng vốn đầu tư hơn 1,2 triệu USD, do Công ty TNHH Dịch vụ thương mại vận tải Biển Đông làm chủ đầu tư.
 
Đây là tàu cao tốc hiện đại thứ 3 phục vụ vận chuyển hành khách trên tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn được hạ thủy trong năm 2018. Tàu được trang bị hiện đại, giá trị lớn, mà Công ty TNHH Thương mại xây dựng và dịch vụ vận tải Biển Đông đầu tư, hạ thuỷ và được các kỹ sư của Nhà máy 189 thiết kế, đóng để đưa vào vận hành. 
 
Tàu Supper 2 Biển Đông hạ thủy an toàn và dự kiến đưa vào phục vụ nnhu cầu đi lại của người dân trước Tết Nguyên đán 2019
Tàu Supper 2 Biển Đông hạ thủy an toàn và dự kiến đưa vào phục vụ nnhu cầu đi lại của người dân trước Tết Nguyên đán 2019
Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xây dựng và dịch vụ vận tải Biển Đông Trần Đình Xem cho biết xuất phát từ mong muốn thay đổi đội tàu cũ vốn là phương tiện chuyển khách duy nhất ra vào đảo Lý Sơn, chúng tôi quyết tâm đầu tư để đóng hai tàu mới hiện đại nhằm phục vụ việc đi lại của người dân và du khách tốt hơn. 
 
Tàu Super 2 Biển Đông là con tàu mới nhất, hiện đại nhất và số tiền đầu tư lớn nhất trong đội tàu tại Lý Sơn hiện nay. Tàu được đóng bằng hợp kim nhôm, máy chính được nhập từ Mỹ, công suất hai máy là 2.600 mã lực. Tốc độ di chuyển của tàu đạt 35 hải lý/giờ. 
 
Với việc đưa tàu Super 2 Biển Đông vào khai thác, thời gian di chuyển từ cảng Sa Kỳ vào Lý Sơn từ hơn 1 giờ nay chỉ còn lại 25 phút, tàu được trang bị tiêu chuẩn an toàn hàng hải theo tiêu chuẩn quốc tế. 
 
Tin, ảnh: Lê Đức
 

.