Tập trung thu thuế những tháng cuối năm

04:11, 01/11/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ước 10 tháng năm 2018, ngành thuế thu đạt 95,7% dự toán, tăng 11,8% so cùng kỳ 2017. Tuy nhiên, công tác thu thuế hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là đối với khoản tiền thuế nợ đọng; tiền sử dụng đất, cấp quyền khai thác khoáng sản...

Tổng số tiền thuế thu được trong 10 tháng năm 2018 ước đạt 13.339 tỷ đồng (95,7% dự toán); trong đó thu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt đến 99,7%; các khoản thu còn lại đạt 89%. Ước cả năm 2018, tổng thu ngân sách toàn tỉnh đạt 16.485 tỷ đồng, đạt 117% dự toán tỉnh giao, tăng 17,3% so cùng kỳ 2017.

 

 Năm 2018, nguồn thu thuế từ tiền sử dụng đất dự kiến vượt kế hoạch để ra. Trong ảnh: Khu nhà ở thương mại thuộc Khu dân cư Bắc Lê Lợi, TP.Quảng Ngãi vừa hoàn thành đưa vào khai thác.
Năm 2018, nguồn thu thuế từ tiền sử dụng đất dự kiến vượt kế hoạch để ra.
Trong ảnh: Khu nhà ở thương mại thuộc Khu dân cư Bắc Lê Lợi, TP.Quảng Ngãi vừa hoàn thành đưa vào khai thác.


Từ đầu năm đến nay, có 63 doanh nghiệp (DN) được thành lập mới, nâng tổng số DN trên địa bàn tỉnh là 4.907 DN, trong đó có hơn 99% DN khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử. Đến nay, ngành thuế đã ban hành hơn 62.000 lượt thông báo đôn đốc thu nợ thuế, với số tiền ghi trên thông báo hơn 3.207 tỷ đồng; ban hành hàng trăm quyết định cưỡng chế qua tài khoản ngân hàng, thông báo hóa đơn không còn giá trị; công khai thông tin DN nợ thuế...

 

"Tổng số tiền nợ thuế trên địa bàn tỉnh khoảng 559 tỷ đồng (dưới 5% trên tổng số phải  thu thuế), nhưng theo ngành thuế thì con số này vẫn còn ở mức cao và đang có xu hướng gia tăng, do phải cộng thêm tiền phạt chậm nộp, tương đương 1,8 tỷ đồng/tháng. Trong đó, có 204 tỷ đồng là nợ thuế khó thu, do đối tượng bỏ trụ sở kinh doanh; có 355 tỷ đồng nợ kéo dài, ngành thuế đang theo dõi sát sao để thu kịp thời cho ngân sách".


Phó Cục trưởng Cục Thuế VÕ HÙNG


 Đối với 2 khoản thu từ khai thác tài nguyên đất và khoáng sản, mặc dù con số thu đạt cao, nhưng hiện tại vẫn còn một số DN chậm nộp. Đến cuối tháng 10, tiền sử dụng đất từ các dự án khu dân cư, khu đô thị thu được 480/600 tỷ đồng dự toán giao, tăng 15,8% so với cùng kỳ 2017. Ước thu cả năm 2018 khoảng 700 tỷ đồng (đạt 116% dự toán). Tuy nhiên, hiện có nhiều dự án có quy mô lớn, với số thu hơn 100 tỷ đồng vẫn chưa thu được. Nguyên nhân do vướng giải phóng mặt bằng, dẫn đến chậm tiến độ. Có dự án thủ tục khấu trừ tiền giải phóng mặt bằng cho DN giải quyết chưa kịp thời, làm ảnh hưởng đến nguồn thu cho ngân sách.

 Riêng nguồn thu cấp quyền khai thác khoáng sản, đến cuối tháng 10, toàn tỉnh thu được 55,8 tỷ đồng, đạt 147% dự toán giao. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 6,8 tỷ đồng nợ quá hạn, trong đó đa phần là khó đòi, ngành thuế phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế. Các DN chây ỳ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản như: Công ty CP Phát triển cơ sở hạ tầng (hơn 1,8 tỷ đồng); Công ty TNHH Thành Long (gần 1,8 tỷ đồng); Công ty TNHH xây dựng Hoàng Long (gần 860 triệu đồng)... UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp với Cục Thuế báo cáo cụ thể các DN dây dưa nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản để tỉnh xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.


Bài, ảnh: TẤN PHÁT


 


.