Người cao tuổi sản xuất, kinh doanh giỏi

04:09, 22/09/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Một trong những phong trào thiết thực và được đông đảo hội viên người cao tuổi (NCT) hưởng ứng là “Người cao tuổi sản xuất, kinh doanh giỏi”. Qua phong trào này đã nâng cao vai trò, vị thế của NCT trong đời sống xã hội và các lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp, công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ...

Trưởng ban đại diện Hội NCT tỉnh Trần Văn Thường cho biết: Toàn tỉnh hiện có trên 140.000 NCT, chiếm trên 12% dân số. Trong đó có khoảng 70% NCT ở tuổi 60-70 đang trực tiếp lao động sản xuất. Những năm qua, Hội NCT tỉnh chỉ đạo các cấp hội phối hợp lồng ghép chương trình, kế hoạch công tác, vận động hội viên nêu gương sáng, tích cực tham gia lao động sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng.

 

 Vườn chanh của bà Nguyễn Thị Ảnh, ở xã Đức Phú (Mộ Đức) mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Vườn chanh của bà Nguyễn Thị Ảnh, ở xã Đức Phú (Mộ Đức) mang lại hiệu quả kinh tế cao.


Với phương châm "hội viên có sức khỏe, có điều kiện thì tham gia sản xuất kinh doanh phát triển ngành nghề, dịch vụ để tăng thu nhập; hội viên sức khỏe yếu thì hướng dẫn con cháu kiến thức, kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình", Hội NCT các cấp trong tỉnh đã chủ động triển khai trong hội viên, thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, mạnh dạn khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đầu tư vốn mở rộng sản xuất kinh doanh...
 

Giai đoạn 2012 - 2017, Quảng Ngãi có 11.170 người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Trong đó có 2.079 hội viên sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, thành phố, với thu nhập bình quân hằng năm từ 30-50 triệu đồng; có 454 hội viên làm kinh tế giỏi cấp tỉnh, với thu nhập hằng năm trên 50 triệu đồng...

Ở xã Đức Phú (Mộ Đức), vườn chanh của gia đình bà Nguyễn Thị Ảnh là một trong những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Bà Ảnh cho hay: “Vùng đất đồi này ngày trước chỉ để thả bò. Năm 2009, vợ chồng tôi thử nghiệm trồng chanh. Mặc dù thất bại không ít, nhưng đến nay vườn chanh đã cho năng suất ổn định”.

Hiện nay, vườn chanh hơn 600 cây của vợ chồng bà Ảnh đã cho thu hoạch vụ thứ 4, cây ít nhất cho 50kg, cây nhiều thì từ 70 - 80kg quả/năm. Có ngày gia đình bà thu đến gần cả tấn chanh, nên phải thuê từ 4 - 5 nhân công hái quả. Mỗi vụ đem về cho gia đình bà gần 100 triệu đồng.

Cũng như bà Ảnh, dù năm nay đã bước sang tuổi 86, nhưng ông Phạm Tẩm, ở xã Tịnh Minh (Sơn Tịnh) hằng ngày vẫn miệt mài lao động. Ông Tẩm đang thực hiện mô hình kinh doanh dịch vụ kết hợp với chăn nuôi, trồng trọt. Hiện ông đang sở hữu máy xay xát, xe tải, 4 kho chứa hàng nông sản, với nguồn vốn cố định 750 triệu đồng, vốn lưu động khoảng 2 tỷ đồng. Ngoài ra, ông còn nuôi heo và trồng các loại hoa màu. Hằng năm, sau khi trừ chi phí, ông Tẩm lãi khoảng 300 triệu đồng.


Bài, ảnh: PV



 


.