Đóng tàu theo Nghị định 67: Vì sao ngư dân chậm được hoàn thuế?

10:08, 03/08/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Dù đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2015, nhưng đến nay, tàu cá đóng theo Nghị định (NĐ) 67 của ông Nguyễn Sáu, xã Phổ Thạnh (Đức Phổ) vẫn chưa được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo quy định, khiến ông gặp nhiều khó khăn.

TIN LIÊN QUAN

Có ý định đóng tàu công suất lớn để vững vàng vươn ra ngư trường Trường Sa và Hoàng Sa từ trước, nên khi Chính phủ triển khai chính sách hỗ trợ vay vốn theo NĐ 67, ông Sáu đã tiên phong làm hồ sơ xin vay vốn đóng tàu.

Tàu cá QNg98919TS của ông Nguyễn Sáu là chiếc tàu vỏ gỗ đầu tiên được đóng theo NĐ 67 tại Quảng Ngãi.                                                                                     ẢNH: H.HOA
Tàu cá QNg98919TS của ông Nguyễn Sáu là chiếc tàu vỏ gỗ đầu tiên được đóng theo NĐ 67 tại Quảng Ngãi. ẢNH: H.HOA


Đầu tháng 11.2014, ông Sáu triển khai đóng tàu và đến tháng 2.2015, con tàu có công suất 765CV của ông đã đi vào hoạt động. Con tàu gỗ có tổng dự toán đóng mới (gồm máy móc, thiết bị...) khoảng 5 tỷ đồng, chi phí trang bị ngư lưới cụ 1,6 tỷ đồng. Trong đó, ông Sáu đăng ký vay 4,4 tỷ đồng. Ngay từ khi tiếp cận với chính sách, ông Sáu đã được thông tin là sẽ được hoàn thuế GTGT 10%, nên gửi đơn xin được hoàn thuế. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 3 năm nhưng ông vẫn chưa được hoàn thuế.
 

“Hiện Cục Thuế đã chỉ đạo Chi cục Thuế huyện Đức Phổ hướng dẫn ông Sáu hoàn tất các hồ sơ, chứng từ và sẽ tiến hành hoàn thuế cho ông Nguyễn Sáu theo đúng quy định của Bộ Tài chính”.


Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh NGUYỄN VĂN TIẾP

Trao đổi về vấn đề này, đại diện lãnh đạo ngành thuế cho biết, theo NĐ 67, tàu ông Nguyễn Sáu thuộc diện được hoàn thuế GTGT. Tuy nhiên, sau đó, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014, có hiệu lực từ 1.1.2015. Theo đó, luật này quy định tàu đánh bắt xa bờ là đối tượng không chịu thuế GTGT. Vì vậy, việc không hoàn thuế GTGT cho ông Sáu trong thời điểm này là đúng quy định.

Đến ngày 22.3.2018, Cục Thuế tiếp tục nhận được đơn kiến nghị của ông Nguyễn Sáu về việc đề nghị được hoàn thuế GTGT đối với tàu đánh bắt xa bờ theo NĐ 67. Qua xem xét nội dung đơn kiến nghị và hồ sơ tài liệu kèm theo; đối chiếu trường hợp đóng tàu của ông với quy định pháp luật hiện hành, Cục Thuế nhận thấy còn vướng mắc trong việc xác định hình thức đóng tàu. Sau đó, Cục Thuế đã có Công văn số 1082/5/2018 báo cáo UBND tỉnh, xin ý kiến chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, có Công văn số 1103 gửi ông Nguyễn Sáu. Đến ngày 15.6.2018, UBND tỉnh có Công văn số 3464 về giải quyết vướng mắc trong việc xác định hình thức đóng tàu đánh bắt xa bờ của ông Nguyễn Sáu.

Theo NĐ 172/2016, sửa đổi NĐ 67 về một số chính sách phát triển thủy sản, trong đó có quy định, trường hợp chủ tàu tự đóng mới, nâng cấp tàu đánh bắt xa bờ có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên phát sinh trước ngày 1.1.2015 (không ký hợp đồng), được hoàn thuế GTGT đối với những hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động đóng tàu (bao gồm cả đóng mới và nâng cấp), kể từ ngày 25.8.2014 đến trước ngày 1.1.2015.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3464, Cục Thuế xác định trường hợp đóng tàu của ông Nguyễn Sáu được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Khoản 1, Điều 2, NĐ 172/2016 của Chính phủ.Theo đó, ông Nguyễn Sáu sẽ được hoàn thuế GTGT đối với những hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động đóng tàu kể từ ngày 25.8.2014 đến trước ngày 1.1.2015, nếu đáp ứng được các điều kiện về hoàn thuế GTGT theo quy định của Bộ Tài chính.


HỒNG HOA

 


.