Giá vé tàu Tết Mậu Tuất 2018 tăng 3-5%

02:10, 15/10/2017
.

Theo Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn, giá vé tàu Tết Mậu Tuất 2018 tùy chặng có tăng, có giảm nhưng mức tăng đối với giường nằm tầng 1 đã tăng 3-5%.

 

Hành khách mua vé tàu tết tại ga Sài Gòn sáng 15-10 - Ảnh: QUANG KHẢI
Hành khách mua vé tàu tết tại ga Sài Gòn sáng 15-10 - Ảnh: QUANG KHẢI
Theo đối chiếu của phóng viên, với giá vé ngồi mềm điều hòa tàu SE8 tuyến Sài Gòn  - Hà Nội cùng thời điểm ngày 24 Tết 2017 (gần 1,76 triệu đồng/vé) năm nay tăng lên 1,85 triệu đồng. 
 
Ở chặng Sài Gòn - Hà Nội, lượng vé từ ngày 19 - 23 Tết vẫn còn nhiều, giá vé giường nằm điều hòa tàu SE8 ở mức hơn 1,9 triệu đồng/vé, ngồi mềm điều hòa hơn 1,5 triệu đồng/vé.
 
Ở các tuyến ngắn Sài Gòn - Nha Trang (Khánh Hòa) đi ngày 22 Tết, năm trước giá ghế ngồi mềm điều hòa 462.000 đồng/vé, năm nay tăng nhẹ lên 486.000 đồng/vé. 
 
Tuy nhiên, cho đến 9h ngày 15-10, lượng vé mở ra khá ít do ngành đường sắt đang ưu tiên bán chặng dài. 
 
Với tuyến Sài Gòn - Diêu Trì giá vé tàu SE8 đi ngày 24 Tết, giá ngồi mềm điều hòa 860.000 đồng/vé. 
 
Tuy nhiên cũng giống các tuyến ngắn khác, lượng vé được "nhả" từ hệ thống cũng khá ít.
 
Theo Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, giá vé chiều Sài Gòn - Hà Nội năm nay tăng 3-5% so với năm trước nhằm bù chiều chạy rỗng Hà Nội - Sài Gòn. 
 
Tuy nhiên, ở chiều Sài Gòn - Hà Nội giai đoạn trước tết giá vé lại giảm (do khách đi ít) nhằm thu hút khách đi tàu.
 
Theo Báo Tuổi trẻ

.