Sơn Tây "khát vốn" xây dựng trung tâm huyện lỵ

04:07, 10/07/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Mặc dù kế hoạch di dời trung tâm hành chính - chính trị huyện Sơn Tây từ xã Sơn Dung sang xã Sơn Mùa đã được thông qua và triển khai thực hiện thời gian qua. Tuy nhiên, đến thời điểm này, công tác xây dựng trung tâm huyện lỵ mới cũng chỉ xoay quanh vài trụ sở hành chính, mọi thứ còn lại vẫn ngổn ngang do... chưa có tiền.

TIN LIÊN QUAN

Tạo diện mạo mới

Sau hơn 20 năm kể từ ngày tái lập huyện, trung tâm hành chính – chính trị huyện Sơn Tây ở xã Sơn Dung trở nên quá chật chội với nhu cầu phát triển thời kỳ mới. Từ năm 2005, quy hoạch trung tâm huyện lỵ mới được phê duyệt với diện tích 100ha và đến năm 2011, UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch điều chỉnh mở rộng chi tiết trung tâm huyện lỵ Sơn Tây với quy mô 220,42ha.

Một góc trung tâm huyện lỵ mới Sơn Tây hôm nay.
Một góc trung tâm huyện lỵ mới Sơn Tây hôm nay.


Việc quy hoạch được triển khai thực hiện đã tạo động lực để huyện Sơn Tây mạnh dạn “dời đô”. Trong giai đoạn 2011-2016, Sơn Tây đã tập trung triển khai đầu tư một số công trình, hạng mục để tạo bước đệm cho sự hình thành của Trung tâm hành chính mới của huyện. Theo đó, nhiều công trình, trụ sở hành chính được đầu tư từ nhiều nguồn vốn khác nhau như: Bảo hiểm xã hội, Phòng tài chính kế hoạch, Nhà công vụ huyện, BQL các dự án đầu tư và xây dựng, Huyện ủy, Trạm khuyến nông, Công an huyện... với tổng vốn đầu tư gần 150 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn ở xã Sơn Mùa cũng được đầu tư xây dựng.

Đến nay, bộ mặt trung tâm huyện lỵ mới huyện Sơn Tây đã có những bước chuyển tích cực. Từ tuyến đường Đông Trường Sơn nhìn về phía tây, hàng loạt công trình đã hoàn thành và nhiều công trình đang triển khai xây dựng, tạo nên hình ảnh khang trang, biến vùng đất Sơn Mùa heo hút ngày nào dần trở thành đô thị giữa núi rừng.

Khát vốn

Trung tâm huyện lỵ mới Sơn Tây được bao quanh bởi đồi núi, có sông Đăkđrinh, suối Nước Lác, suối Nước Min hợp nhánh tại khu vực trung tâm thung lũng tuyệt đẹp, vừa hiện đại vừa hòa hợp với thiên nhiên. Bên cạnh đó còn có tuyến đường Trường Sơn Đông chạy qua liên kết với tỉnh Quảng Nam và tỉnh Kon Tum, nên khu vực này trở thành cửa ngõ quan trọng phía tây của tỉnh Quảng Ngãi.

Mặc dù có những lợi thế là vậy, thế nhưng việc xây dựng trung tâm huyện lỵ mới đang gặp nhiều khó khăn, bởi có hàng loạt công trình cần đầu tư mới, nhưng nguồn lực của huyện còn hạn chế. Theo lãnh đạo huyện  Sơn Tây, trong giai đoạn 2016-2020, huyện sẽ tập trung đầu tư một số công trình như: Tuyến đường trung tâm huyện, đường bê tông xi măng TĐ03-TĐ4 thôn nước Min, kè chống sạt lở sông Rin, suối Nước Lác, đường trung tâm cụm xã Sơn Mùa; nâng cấp Trung tâm văn hóa huyện; đầu tư xây dựng Trung tâm TDTT, xây dựng chợ, xây dựng kết cấu hạ tầng văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục và đào tạo... Ngoài ra, phải đầu tư mới 2 công trình trọng điểm là trụ sở làm việc UBND huyện Sơn Tây và nhà làm việc khối Mặt trận, hội đoàn thể với tổng vốn đầu tư khoảng 700 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây Lê Văn Tùng, định hướng đặt ra là vậy, song để sớm “về đích” cũng như đưa đô thị trung tâm huyện thành đô thị loại V, UBND tỉnh cần kiến nghị các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương hỗ trợ huyện thực hiện các chương trình, dự án mục tiêu quốc gia. Đồng thời ưu tiên bố trí vốn đầu tư các công trình trọng điểm do tỉnh quản lý trên địa bàn huyện.

Tăng cường đầu tư hơn nữa cho huyện từ các nguồn vốn ngân sách, trái phiếu Chính phủ, chương trình mục tiêu, dự án quốc gia, vốn vay nước ngoài để xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông đô thị, mở rộng mạng lưới điện, nước sạch, các công trình văn hóa - xã hội, phúc lợi công cộng...

Bài, ảnh: PV
 


.