4 tháng, nhập siêu gần 2,8 tỷ USD

02:05, 03/05/2017
.

 


Bộ Công thương cho biết, trong 4 tháng đầu năm nay cả nước đã nhập siêu gần 2,8 USD. Mức nhập siêu này bằng khoảng 4,5% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.

 

Mặt hàng sắt thép cũng nằm trong nhóm có kim ngạch nhập khẩu cao với hơn 3,3 tỉ USD trong 4 tháng đầu năm nay
Mặt hàng sắt thép cũng nằm trong nhóm có kim ngạch nhập khẩu cao với hơn 3,3 tỉ USD trong 4 tháng đầu năm nay

 

Cụ thể, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm nay ước tính đạt 61,3 USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái và kim ngạch nhập khẩu ước tính đạt 64,1 tỉ USD, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước.

Về thị trường nhập khẩu 4 tháng đầu năm, Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất với kim ngạch đạt 17,6 tỉ USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp đến là Hàn Quốc đạt 13,7 USD, tăng 45,3%; ASEAN đạt 8,9 tỉ USD, tăng 20,4%.
 
Nguyên nhân dẫn đến mức nhập siêu ở mức cao là do kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng phục vụ sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 11,3 tỉ USD, tăng 38,9%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 10,5 tỉ USD, tăng 24,7%; điện thoại và linh kiện đạt 4 tỉ USD, tăng 22,2%; sắt thép đạt 3,3 tỉ USD, tăng 45,4%.
 
Đáng chú ý, tổng lượng xăng dầu nhập khẩu về Việt Nam 3 tháng đầu năm 2017 đạt gần 3 triệu tấn, trị giá gần 1,6 tỷ USD.
 
LẠC PHONG/Báo SGGPO

.