Trung tâm giống Quảng Ngãi: Bước đầu hoạt động có hiệu quả

09:02, 02/02/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Từ tháng 5.2016, sau khi UBND tỉnh quyết định hợp nhất 2 trung tâm giống thủy sản và giống cây trồng vật nuôi thành Trung tâm giống Quảng Ngãi, Trung tâm đã sắp xếp lại tổ chức và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, bước đầu mang lại hiệu quả.
 

Trong năm 2016, Trung tâm đã thực hiện nhiều nghiên cứu thực nghiệm đạt kết quả tốt, qua đó đã đề xuất và đưa ra 3 giống lúa mới vào cơ cấu giống có triển vọng của tỉnh và ngành, được bà con nông dân ưa chuộng trong vụ sản xuất đông xuân 2016 -2017.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị trong khu vực các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên tiến hành khảo nghiệm sản xuất thử nhằm đánh giá kết quả 2 giống lúa chủ lực là ĐH 815-6 và ĐH 99-81 để làm cơ sở cho việc trình xin công nhận giống quốc gia. Hai giống lúa mới này cũng đã được đưa vào cơ cấu giống lúa chủ lực của tỉnh trong vụ đông xuân năm 2016-2017 cùng với các giống có triển vọng như ĐH15-1, ĐH15-6, ĐH 500.
 

 

Trung tâm giống Quảng Ngãi - Sản xuất lúa giống tại Trạm giống cây nông nghiệp Đức Hiệp, thuộc Trung tâm giống Quảng Ngãi.
Trung tâm giống Quảng Ngãi - Sản xuất lúa giống tại Trạm giống cây nông nghiệp Đức Hiệp, thuộc Trung tâm giống Quảng Ngãi.

Ngoài ra, Trung tâm đã hình thành cơ sở nuôi cấy mô, qua đó đã vào mẫu được 64 mẫu sạch bằng giống cây keo lai, tiến hành nhập 58 bình chồi của các dòng keo lai và nhân được 258 bình chồi sau 1 tháng; hiện cây đang phát triển và có triển vọng tốt trong phòng nuôi cấy mô. Dự kiến trong năm 2017 sẽ cho ra vườn ươm để chăm sóc và cung cấp giống cho sản xuất.

Để kịp thời cung cấp các loại giống cho sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, trong năm qua, Trung tâm đã sản xuất được 1.250kg hạt giống lúa đầu dòng, 11.520kg hạt giống lúa cấp siêu nguyên chủng và 418.310kg hạt giống lúa nguyên chủng; sản xuất giống lúa theo hợp đồng ký kết với Công ty CP Tập đoàn Điện Bàn và Trung tâm khuyến nông quốc gia sản xuất được 170.367kg hạt lúa giống SNC ĐT 34 và VN 121.

Ngoài ra, Trung tâm đã sản xuất và chăm sóc trên 1,5 triệu cây giống các loại để phục vụ cho vụ trồng rừng năm 2016. Trong đó chủ lực là các loại giống cây keo lai giâm hom, lim xanh, phi lao, sao đen, xà cừ... để cung cấp theo các chương trình, dự án và bà con nông dân có nhu cầu.

Riêng về giống thủy sản, đã sản xuất được gần 7 triệu con giống tôm thẻ chân trắng, hơn 374 ngàn con cua giống và hơn 298 ngàn con cá giống các loại. Theo hợp đồng đã ký kết, trong năm qua Trung tâm cũng đã cung ứng cho bà con nông dân và các đơn vị có nhu cầu trên 157 con bò giống, 63 con heo giống nhằm đáp ứng nhu cầu về con giống của người chăn nuôi...

Nhờ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh được các hoạt động sản xuất kinh doanh giống cây trồng vật nuôi, nên sau khi sát nhập, tổng doanh thu của Trung tâm trong năm 2016 đã đạt tới hơn 17 tỷ đồng, cân đối được thu chi, còn lãi được hơn 191 triệu đồng và hoàn thành nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 38 triệu đồng.
                                                                              

   NGUYỄN KHÂM
 


.