Cần nhân rộng các mô hình khuyến nông hiệu quả

09:12, 20/12/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 20.12, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá và nhân rộng mô hình khuyến nông có hiệu quả giai đoạn 2014 - 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

TIN LIÊN QUAN

Trong 3 năm qua, Trung tâm đã triển khai 25 mô hình với tổng vốn đầu tư hơn 9 tỷ đồng, trong đó có 14 mô hình lâm nghiệp, 5 mô hình ngành nghề nông thôn và 6 mô hình ngư nghiệp.
 
Việc triển khai các mô hình trình diễn đã đem lại hiệu quả đáng kể trong sản xuất nông nghiệp, bước đầu hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa. Điển hình như mô hình chăn nuôi bò cái sinh sản ở xã Phổ Hòa (Đức Phổ), cây ăn quả ở xã Hành Minh, thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành), thanh long ở xã Trà Phú (Trà Bồng) và Đức Thạnh (Mộ Đức), cá bớp ở xã Bình Đông (Bình Sơn)…
 
Một số mô hình đã thực sự mang lại nguồn thu nhập cao cho nông, ngư dân. Từ đó đã tạo điều kiện cho nhiều nông dân tiếp cận, nắm bắt kỹ thuật, mạnh dạn áp dụng vào sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, ổn định đời sống xã hội trong cộng đồng dân cư.
 
 
Mô hình thanh long ruột đỏ được khuyến khích nhân rộng.
Mô hình thanh long ruột đỏ được khuyến khích nhân rộng.
 
Tuy nhiên, vẫn còn một số mô hình triển khai chưa hiệu quả bởi sản phẩm làm ra khó tiêu thụ, giá cả bấp bênh, chi phí đầu tư lớn, khó có khả năng nhân rộng, chỉ dừng lại ở mô hình trình diễn.
 
Bên cạnh đó, công tác vận động, thuyết phục và hướng dẫn nông dân thực hiện chưa chu đáo, theo dõi đánh giá, tổng kết và tuyên truyền mô hình chưa kịp thời, sâu rộng nên hiệu quả và tác động của mô hình đối với sản xuất chưa rõ. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá thêm những ưu, nhược điểm của các mô hình khuyến nông trong những năm qua và triển khai kế hoạch xây dựng các mô hình trong giai đoạn 2016 - 2018. Theo đó, Trung tâm đề xuất 18 mô hình cần khuyến cáo nhân rộng.
 
Trung tâm yêu cầu các địa phương cần nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả cao đã triển khai trong thời gian qua, nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, đồng thời huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015- 2020.
 
 
Tin, ảnh: Ái Kiều
 

.