Đưa 1.000 kỹ sư trẻ về làm giám đốc HTX nông nghiệp

03:06, 05/06/2016
.

Ngày 3-6 tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật hợp tác xã (HTX). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Bộ trưởng NN-PTNT Cao Đức Phát; Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự chủ trì.
 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo hội nghị
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo hội nghị


Tại đây, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát cho rằng, cần tập trung xây dựng HTX kiểu mới theo chuỗi chuyên ngành về chăn nuôi, trồng trọt, nghề rừng, thủy lợi… Đặc biệt cần xây dựng các mô hình theo chuỗi đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự, Liên minh tiếp tục xây dựng các mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực của địa phương, có quy mô lớn, có sức lan tỏa. Trong bối cảnh thực phẩm bẩn đang hoành hành, nhiểu nơi mạo danh HTX trà trộn vào thị trường làm ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân, Liên minh sẽ tập trung xây dựng các mô hình thí điểm HTX, liên hiệp HTX cung ứng thực phẩm an toàn, trước hết ưu tiên trọng điểm tại các khu đô thị lớn, vùng đông dân cư, kết nối từ nơi sản xuất đến bảo quản, thu mua, tiêu thụ sản phẩm. Cụ thể, Liên minh sẽ triển khai xây dựng mô hình HTX trong vòng 2 năm ở 8 khu vực (Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng). Triển khai chương trình đưa 1.000 kỹ sư trẻ về làm giám đốc HTX nông nghiệp trong thời gian thí điểm 5 năm.

Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX, kinh tế tập thể đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét cả về số lượng và chất lượng hoạt động. Số tổ hợp tác và số HTX trên địa bàn cả nước đã phát triển nhanh, sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Hiện cả nước có trên 20.000 HTX; 150.000 tổ hợp tác, gần 50 liên hiệp HTX; 1.148 quỹ tín dụng nhân dân và 43 Quỹ hỗ trợ phát triển HTX. Hoạt động của các HTX đã có những đóng góp quan trọng vào việc đói giảm nghèo, ổn định an ninh, chính trị trật tự xã hội tại địa phương. Đáng chú ý, số lượng HTX được thành lập mới tăng đáng kể, từng bước đa dạng ngành nghề, quy mô, trình độ sản xuất. Khu vực kinh tế tập thể dần trở thành nhân tố quan trọng góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xóa đói giảm nghèo, nhất là ở vùng nông thôn.

Tuy vậy, kết quả xây dựng mô hình HTX, liên kết sản xuất chưa đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế thời kỳ hội nhập, nguyên nhân là do đa phần các thành viên HTX là người lớn tuổi nên khả năng tiếp cận thị trường còn chậm. Thiếu các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho HTX, do đó chưa tạo được động lực ưu tiên phát triển kinh tế hợp tác…
 

Theo PHAN THẢO/SGGPO
 


.