Trồng cỏ nuôi bò bằng hệ thống tưới phun

08:04, 20/04/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Toàn xã Phổ An (Đức Phổ) hiện có hơn 3.000 hộ nuôi bò, trong đó có khoảng 80% số hộ nuôi bò lai, cá biệt có nhiều hộ đã nhân đàn bò của gia đình mình lên đến hơn 10 con. Nuôi bò đã trở thành nghề thu nhập chính của người dân Phổ An từ nhiều năm nay.

Năm 2015, Viện Tài nguyên & Môi trường phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Huế triển khai thực hiện “Mô hình thí điểm hệ thống tưới phun tiết kiệm nước”để trồng cỏ nuôi bò tại xã Phổ An đã giải quyết được "bài toán" nguồn thức ăn cho bò và mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, mô hình đã được nông dân xã Phổ An tiếp thu và nhân rộng. Trung bình mỗi tháng bà con thu hoạch 3 lần, mỗi lần cắt được hơn 3 tạ cỏ/sào, tạo ra nguồn thức ăn ổn định để phát triển nghề chăn nuôi bò.

 Được hỗ trợ vật tư, kinh phí, gia đình ông Phạm Văn Hòe (thôn An Thạch) đã phát triển được mô hình trồng cỏ bằng hệ thống tưới phun tiết kiệm nước trong vườn nhà.
Được hỗ trợ vật tư, kinh phí, gia đình ông Phạm Văn Hòe (thôn An Thạch) đã phát triển được mô hình trồng cỏ bằng hệ thống tưới phun tiết kiệm nước trong vườn nhà.

 

Ông Trần Ngọc Quang (thôn Hội An 1) áp dụng mô hình tưới phun tiết kiệm nước để trồng 1,5 sào cỏ, nhờ chăn nuôi hiệu quả ông đã có nguồn thu nhập ổn định hằng năm từ nuôi bò hơn 100 triệu đồng.
Ông Trần Ngọc Quang (thôn Hội An 1) áp dụng mô hình tưới phun tiết kiệm nước để trồng 1,5 sào cỏ, nhờ chăn nuôi hiệu quả ông đã có nguồn thu nhập ổn định hằng năm từ nuôi bò hơn 100 triệu đồng.

 

Vợ chồng ông Võ Văn Dũng ở thôn Hội An 1, nhờ trồng được hơn 2 sào cỏ voi tưới bằng hệ thống phun nước tự động, chủ động được nguồn thức ăn nên  nuôi được 8 con bò lai.
Vợ chồng ông Võ Văn Dũng ở thôn Hội An 1, nhờ trồng được hơn 2 sào cỏ voi tưới bằng hệ thống phun nước tự động, chủ động được nguồn thức ăn nên nuôi được 8 con bò lai.



                  N.K
 


.