Tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở huyện Bình Sơn

01:03, 12/03/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đại hội Đảng bộ huyện Bình Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 -2020 đã xác định tái cơ cấu ngành nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện. Qua gần một năm thực hiện bước đầu đã đạt kết quả đáng mừng.

TIN LIÊN QUAN

Sau gần hai tháng gieo trồng, giờ đây bà con nông dân ở xã Bình Minh (Bình Sơn) đã bắt tay vào thu hoạch rau màu. Đây cũng là năm đầu tiên nông dân của xã canh tác trên những cánh đồng “dồn điền đổi thửa”, hiệu quả kinh tế cao nhất từ trước đến nay. Ông Võ Đình Nam ở thôn Tân Phước phấn khởi cho biết, sau Tết bắt đầu thu hoạch dưa leo, bí đao, cà chua, giờ thì chuẩn bị thu hoạch ớt. Trước đây trồng lúa không hiệu quả như những loại cây ngắn ngày này.

Lãnh đạo huyện Bình Sơn thăm hỏi nông dân xã Bình Minh đang sản xuất trên những cánh đồng đã được dồn điền đổi thửa.
Lãnh đạo huyện Bình Sơn thăm hỏi nông dân xã Bình Minh đang sản xuất trên những cánh đồng đã được dồn điền đổi thửa.


 Với 34ha đã được dồn điền đổi thửa thành công vào cuối năm 2015, hiện nay xã Bình Minh đang tiếp tục thực hiện dồn điền đổi thửa gần 80ha. Ông Võ Đức Diên – Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết: Trên cơ sở Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh và huyện, tại Đại hội lần thứ XXV của Đảng bộ xã quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới vào năm 2017. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này thì giải pháp thiết thực nhất là dồn điền đổi thửa, từ đó xã sẽ quy hoạch lại giao thông, thủy lợi, cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi... Xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân nâng cao nhận thức, chấp hành theo đúng chủ trương để việc dồn điền đổi thửa đạt hiệu quả.

Cùng với xã Bình Minh, nhiều địa phương như: Bình Khương, Bình Phước, Bình Mỹ... đã từng bước thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp từ việc chuyển đổi diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại rau màu ngắn ngày. Ông Nguyễn Thế Nhân - Chủ tịch UBND xã Bình Phước cho biết, chủ trương vận động chuyển đổi sang trồng các loại rau màu nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích đang được nông dân thực hiện mạnh mẽ. Nhờ đó thu nhập của người dân đã được cải thiện đáng kể. Trong các năm tiếp theo, địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên các vùng đất chân cao, năng suất bấp bênh.

Theo kế hoạch, trong năm 2016, huyện Bình Sơn sẽ thực hiện dồn điển đổi thửa gần 250ha và thực hiện chuyển đổi trên 770ha từ đất lúa thiếu nước, kém hiệu quả sang trồng các loại rau màu khác.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Sơn lần thứ XXVI đề ra chỉ tiêu trong giai đoạn 2015 - 2020, tốc độ tăng trưởng ngành nông - lâm - ngư nghiệp đạt bình quân 4,5 -5%/năm, đến năm 2020 chiếm tỷ trọng 15 -15,5% trong cơ cấu kinh tế; đạt giá trị sản xuất bình quân trên 1ha đất canh tác khoảng 73 triệu đồng/năm. Để thực hiện thành công chỉ tiêu đề ra, Đại hội Đảng bộ huyện Bình Sơn, nhiệm kỳ 2015 -2020 xác định một số giải pháp quan trọng, trong đó tăng cường chỉ đạo thực hiện dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, kinh tế trang trại; đưa nhanh cơ giới hoá, ứng dụng sâu rộng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Cùng với đó là xây dựng các mô hình trình diễn giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao và thích ứng với biến đổi khí hậu; triển khai kế hoạch liên kết “bốn nhà”, gắn kết giữa khai thác, nuôi trồng và chế biến, giữa sản xuất với thị trường. Mặt khác, linh hoạt kết hợp xã hội hoá đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp...

Bài, ảnh: TH.THUẬN

 


.