Việt Nam-Nhật Bản ký công hàm ODA trị giá hơn 800 triệu USD

02:01, 16/01/2016
.

Nhật Bản cung cấp cho Việt Nam khoản ODA vốn vay đợt 1 tài khóa 2015 trị giá khoảng hơn 800 triệu USD, để tiếp tục hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và hội nhập kinh tế quốc tế.
 

Lễ ký Công hàm trao đổi khoản ODA vốn vay của Chính phủ Nhật Bản đợt 1 tài khóa 2015. Ảnh: VGP/Huy Thắng
Lễ ký Công hàm trao đổi khoản ODA vốn vay của Chính phủ Nhật Bản đợt 1 tài khóa 2015. Ảnh: VGP/Huy Thắng


Đây là thông tin tại Lễ ký Công hàm trao đổi về việc Nhật Bản cung cấp cho Việt Nam khoản ODA vốn vay đợt 1 tài khóa 2015 được tổ chức chiều 15/1 tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đại diện Chính phủ Việt Nam tại lễ ký, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho rằng, khoản ODA vốn vay của Nhật Bản cam kết sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triên toàn diện cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội quan trọng của Việt Nam như: Đường bộ cao tốc Bắc-Nam; cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu chu kỳ VI.

Công hàm trao đổi được ký ngày 15/1 quy định các điều kiện khung cho việc cung cấp và sử dụng khoản ODA vốn vay dành cho 4 chương trình, dự án nói trên. Trên cơ sở các điều kiện khung, Bộ Tài chính Việt Nam và đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cũng sẽ ký các hiệp định vay cụ thể cho từng chương trình, dự án.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết thêm, sau khi mức ODA bị giảm xuống dưới 100 tỷ Yên trong năm tài khóa 2014, sang năm tài khóa 2015, Chính phủ hai bên đã thống nhất nâng mức cam kết ODA lên mức rất cao là 300 tỷ Yên (mức hơn 95 tỷ Yên là đợt I).

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Hiroshi Fukuda cho biết: Năm tài khóa 2015 của Nhật Bản bắt đầu từ 1/4/2015 và kết thúc vào 31/3/2016. Bên cạnh các cam kết viện trợ ODA cho 4 dự án được ký kết hôm nay, còn 3 dự án sẽ được ký kết trước khi hết tháng 3/2016.

Ông Hiroshi Fukuda hy vọng, các bên sẽ tích cực phối hợp để hoàn tất mục tiêu ký kết hơn 300 tỷ Yên.

Là một đối tác chính của Việt Nam, phía Nhật Bản mong muốn Việt Nam sẽ sử dụng hiệu quả vốn ODA, đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực, phát triển năng lực sản xuất công nghiệp nội địa.
 

Theo Huy Thắng (Chinhphu.vn)


 


.