Tịnh Khê nỗ lực phấn đấu "lên" phường

10:01, 28/01/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Với những đóng góp to lớn về sức người, sức của trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, xã Tịnh Khê đã hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tịnh Khê tiếp tục đồng tâm hiệp lực xây dựng quê hương giàu mạnh, phấn đấu “lên” phường vào năm 2020.

TIN LIÊN QUAN

Dấu ấn sự đổi thay

Vùng “vành đai trắng” Tịnh Khê ngày nào hôm nay đã khoác lên mình một diện mạo mới, đi trên con đường Mỹ Trà- Mỹ Khê xuôi về phía biển, ghé thăm các di tích như Khu chứng tích  Sơn Mỹ, Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định, căn cứ rừng dừa nước... và xem những công trình phục vụ dân sinh hiện diện nơi đây sẽ thấy rõ sự đổi thay như đang hiện ra từng ngày, từng giờ và trên từng cây số. Đặc biệt, những di tích lịch sử ấy kết hợp với thắng cảnh, bãi biển Mỹ Khê và tuyến đường huyết mạch Dung Quất- Sa Huỳnh qua địa bàn xã trở thành tuyến du lịch hấp dẫn cuốn hút du khách đến tham quan, du lịch.

 Một góc trung tâm xã Tịnh Khê hôm nay.
Một góc trung tâm xã Tịnh Khê hôm nay.


Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê Trương Thanh Thảo cho biết: Có hai dấu mốc đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Tịnh Khê trong gần chục năm trở lại đây, là năm 2008 địa phương được công nhận xã đạt chuẩn về văn hóa. Đến năm 2015 được công nhận xã nông thôn mới, với 19/19 tiêu chí đạt chuẩn và hiện nay Tịnh Khê đang ra sức phấn đấu để trở thành phường trong giai đoạn 2016- 2020 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Quảng Ngãi lần thứ XV đề ra.

Năm 2015, tổng giá trị sản xuất của xã Tịnh Khê đạt trên 636 tỷ đồng. Cơ cấu sản xuất nông- lâm thủy sản 48,3%; công nghiệp- xây dựng 25,5% và thương mại- dịch vụ chiếm trên 26%. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 2.000 tấn. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 2,2 tỷ đồng (178% kế hoạch); tổng thu ngân sách địa phương đạt 5,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 23,7 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3%; tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa 92%...

Về xây dựng nông thôn mới, qua 5 năm thực hiện, toàn xã đã huy động được trên 57 tỷ đồng để tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, cũng như những công trình thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống dân sinh. Đến nay, xã đã bê tông xi măng được 40/60km đường xã, thôn, xóm và đường nội đồng; 13,5/19km kênh mương nội đồng; 95% nhà ở đạt chuẩn 3 cứng theo quy định. Ngoài ra, các tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất, văn hóa- xã hội- môi trường, an ninh- chính trị... đều đạt chuẩn tiêu chí xã nông thôn mới.

Định hướng phát triển

Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê Trương Thanh Thảo cho biết thêm, Tịnh Khê là trung tâm của vùng đông bắc TP. Quảng Ngãi và được thành phố quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế- xã hội, nhất là từ sau khi xã được sáp nhập vào thành phố. Ngoài đầu tư về hạ tầng, hệ thống điện chiếu sáng thì các vấn đề môi trường, thu gom rác thải, công tác quản lý bãi biển, an ninh trật tự cũng được quan tâm.

“Để trở thành phường vào năm 2020, Tịnh Khê sẽ tiếp tục chú trọng thâm canh tăng năng suất cây trồng, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển lĩnh vực thương mại- dịch vụ- du lịch. Hiện du lịch chiếm gần 30% tỷ trọng cơ cấu kinh tế của xã, thời gian đến sẽ phấn đấu tăng lên 40%. Cùng với đó sẽ tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông đường, thôn hẻm phố, ngõ xóm và hệ thống điện chiếu sáng. Về phía người dân, sẽ thay đổi tư duy của người dân từ nông thôn lên thành thị, nhằm xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, ông Thảo nói.


Bài, ảnh: PHẠM DANH



 


.