Hội Nông dân tỉnh: Một năm nhìn lại

08:01, 11/01/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2015, hoạt động của Hội Nông dân tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nâng cao đời sống của hội viên nông dân trong tỉnh.

Trong năm qua, Hội Nông dân các địa phương trong tỉnh đã kết nạp mới được 9.678 hội viên (112% chỉ tiêu), đồng thời rà soát, cấp mới 7.589 thẻ hội viên. Tổng số hội viên hội nông dân của tỉnh hiện nay có 166.868 hội viên. Ban Thường vụ Tỉnh hội thường xuyên chỉ đạo các cấp hội tập trung củng cố các cơ sở có chi, tổ hội yếu, trung bình đi lên khá, vững mạnh. Hiện nay có 1.125 chi hội đang hoạt động có hiệu quả. Các cấp hội đã tổ chức trên 4.000 buổi tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thu hút trên 280.000 lượt hội viên nông dân tham gia.
 

TIN LIÊN QUAN


Trong năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã phát động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp kinh phí tu sửa, tôn tạo di tích của Hội Nông dân Việt Nam với số tiền 121 triệu đồng. Phối hợp tổ chức thành công Festival Nông nghiệp và Làng nghề miền Trung tại Quảng Ngãi. Tổ chức thành công giải bóng chuyền truyền thống tranh cúp “Bông lúa vàng” và liên hoan “Tiếng hát đồng quê” cấp tỉnh. Hội viên Hội Nông dân tỉnh còn tham gia tốt các hoạt động hưởng ứng “Tháng an toàn giao thông”, “Tháng cao điểm vì người nghèo”...

Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, trong năm 2015 các cấp hội đã nhận 651 đơn thư khiếu nại và đã giải quyết thành 411 đơn; trực tiếp và phối hợp hòa giải thành 1.952 vụ tranh chấp trong nội bộ nông dân. Ngoài ra, còn phối hợp tổ chức 666 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 51.195 lượt hội viên nông dân.
 

Ngày 8.1.2016, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2015. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã trao cờ thi đua xuất sắc cho 2 đơn vị dẫn đầu là Hội Nông dân huyện Sơn Tịnh và Hội Nông dân huyện Trà Bồng, tặng bằng khen cho 39  tập thể và 44 cá nhân đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2015.

Đối với hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân, trong năm 2015, Hội đã tổ chức bán phân trả chậm cho nông dân với số lượng trên 496 tấn phân các loại. Phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Quảng Ngãi giải quyết cho 100 cá nhân, tổ chức vay vốn để mua máy nông nghiệp các loại. Các huyện, thành hội còn giới thiệu được trên 100 nông dân xuất khẩu lao động sang các nước, nhiều nhất là ở các huyện Minh Long, Sơn Hà, Ba Tơ. Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh đã trực tiếp tổ chức 16 lớp sơ cấp nghề cho 426 học viên là lao động nông thôn; phối hợp với Trường Trung cấp Nghề Đức Phổ tổ chức mở 3 lớp trung cấp chăn nuôi thú y cho 115 học viên. Các huyện, thành hội phối hợp mở 185 lớp dạy nghề cho 4.640 hội viên nông dân. Phối hợp với một số trung tâm mở 438 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 23.522 hội viên nông dân. Tổ chức đưa 20 cán bộ và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi sang Thái Lan nghiên cứu, học tập kinh nghiệm.

 Thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân”, đến cuối tháng 11.2015 tổng nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh đang quản lý lên đến 22,361 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, trong năm đã giải ngân được 31 dự án cho 697 hộ vay vốn, với tổng số tiền là 8,4 tỷ đồng. Đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã cho 34.789 hộ vay, với tổng số tiền là 865,590 tỷ đồng, bình quân mỗi hộ được vay 2,4 triệu đồng. Qua đó góp phần giúp đỡ hội viên nông dân phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống.


  NGUYỄN KHÂM   


 


.