Hiệu quả mô hình trồng ớt vụ đông

07:01, 03/01/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Vụ đông năm nay, Trung tâm Khuyến nông huyện Mộ Đức đã phối hợp với xã Đức Minh thực hiện mô hình trồng ớt tại thôn Đạm Thủy Bắc, với diện tích 1ha gồm 2 hộ tham gia (mỗi hộ 5.000m2). Mô hình sử dụng giống ớt F1 C1102 và AD79 Thái Lan. Thời gian gieo ươm hạt từ ngày 11-18.8.2015 và đợt 2 từ ngày 15-20.8.2015.

TIN LIÊN QUAN

Các đại biểu tham quan mô hình trồng ớt vụ đông tại thôn Đạm Thủy Bắc, xã Đức Minh (Mộ Đức).                                           Ảnh: N.K
Các đại biểu tham quan mô hình trồng ớt vụ đông tại thôn Đạm Thủy Bắc, xã Đức Minh (Mộ Đức). Ảnh: N.K


Thời gian trồng từ ngày 13-16.9.2015, với lượng giống gieo ươm từ 7,5 - 8,5 gram cho 1 sào (500m2). Trung tâm Khuyến nông Mộ Đức đã tổ chức tập huấn về kỹ thuật trồng ớt và hỗ trợ 100% giống cùng với 50% vật tư, phân bón. Các hộ tham gia mô hình đã đầu tư thêm vốn và cố gắng thực hiện đúng quy trình sản xuất. Nhờ làm theo đúng quy trình kỹ thuật của khuyến nông hướng dẫn và phòng trừ sâu bệnh kịp thời nên cây ớt sinh trưởng thuận lợi. Hiện tại ớt đang cho thu hoạch rộ; dự kiến thu hoạch đến tháng 3.2016.

 Ông Ngô Thành, người trực tiếp tham gia mô hình cho biết: Trên diện tích ớt của ông đã trồng và đang thu hoạch năng suất thực thu trọn chu kỳ ước đạt 700kg/sào. Với giá hiện tại dao động từ 20.000 -30.000đồng/kg, doanh thu tối thiểu đạt 14 triệu đồng/sào. Sau khi trừ các khoản chi phí còn lãi 4 triệu đồng/sào và lãi 40 triệu đồng/ha với thời vụ 3 tháng, cao hơn gấp nhiều lần so với trồng lúa.

Ngày 24.12.2015, Trung tâm khuyến nông huyện Mộ Đức đã tổ chức tổng kết mô hình này tại thôn Đạm Thủy Bắc (xã Đức Minh). Tất cả đại biểu và nhân dân sau khi trực tiếp đến tham quan mô hình tại đồng ruộng đã có chung một nhận xét: Đây là mô hình trồng ớt vụ đông ở vùng đất cát ven biển đạt hiệu quả rất tốt. Ông Vũ Nhân - Phó Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức cho biết: Mô hình đã mở ra cho bà con nông dân Mộ Đức một hướng đi mới, nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng quỹ đất cát vùng ven biển hiện còn rất lớn. Huyện sẽ cùng với các xã tích cực tìm kiếm thị trường đầu ra ổn định, để khuyến khích bà con nông dân yên tâm sản xuất, nhân rộng mô hình trồng rau vụ đông với quy mô ngày càng lớn hơn.
                     

NGUYỄN KHÂM
 


.