BSR đạt Top ten Thương hiệu Việt bền vững

09:01, 18/01/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 17.1, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với các bộ ngành tổ chức lễ trao Giải thưởng “100 Thương hiệu Việt bền vững lần 2 năm 2015”.
 
Với việc vận hành sản xuất, kinh doanh Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất hiệu quả, giữ vai trò tiên phong và đặt nền móng cho sự phát triển ngành công nghiệp lọc hóa dầu Việt Nam, đồng thời là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này, Công ty TNHH Một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã vinh dự đạt “Top ten Thương hiệu Việt bền vững lần 2 năm 2015”.
 
Đại diện BSR
Đại diện Công ty BSR nhận giải thưởng Thương hiệu Việt bền vững lần 2 năm 2015
 
Giải thưởng “100 Thương hiệu Việt bền vững lần thứ 2 năm 2015” được phát động từ tháng 8.2015. Sau khi thông báo đến các tỉnh thành trong cả nước và tổ chức họp báo công bố nội dung, chương trình giải thưởng, Ban tổ chức đã nhận được danh sách gần 300 doanh nghiệp trong nước đăng ký tham gia chương trình, trong đó có gần 200 doanh nghiệp được UBND các tỉnh, thành đề cử. Sau thời gian xét chọn và chấm giải, Hội đồng xét duyệt đã thống nhất chọn ra 100 thương hiệu xứng đáng đoạt giải, trong đó 90 thương hiệu đạt 10 thương hiệu đạt Top ten  và Top 100 Thương hiệu Việt bền vững. 
 
BSR là một trong 10 đơn vị vinh dự đạt “Top ten Thương hiệu Việt bền vững lần 2 năm 2015” vì có thành tích xuất sắc trong đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường, xây dựng thương hiệu phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực duyên hải miền Trung. 
 
NMLD Dung Quất 6 năm qua đã đóng góp cho ngân sách quốc gia trên 120.000 tỷ đồng và trở thành động lực phát triển kinh tế cả nước. NMLD Dung Quất là công trình trọng điểm quốc gia có tổng vốn đầu tư trên 3 tỷ USD, công suất chế biến 6,5 triệu tấn dầu thô/năm và đang tiến hành nâng cấp, mở rộng để đến 2021 sẽ nâng công suất nhà máy lên 8,5 triệu tấn/năm.
 
Tin, ảnh: M.Sỹ

.