Quảng Ngãi: Giá trái đắng tăng cao

06:10, 31/10/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Tuy đã là thời điểm cuối vụ, thế nhưng dọc theo tuyến đường liên huyện Sơn Hà - Ba Tơ, trái đắng được các đại lý thu mua đem phơi rất nhiều.

Theo lời của nhiều chủ điểm thu mua trái đắng khá lớn ở xã: Sơn Ba, huyện Sơn Hà; Ba Vì, huyện Ba Tơ... thì số lượng mua có giảm hơn so với thời điểm chính vụ cách đây khoảng 2-3 tháng, thế nhưng cũng được 5-10 kg/ngày.

 

Trái đắng được các đại lý thu mua đem phơi khô trước khi xuất bán
Trái đắng được các đại lý thu mua đem phơi khô trước khi xuất bán


Đặc biệt hiện giá mua tăng lên rất cao, với 50.000 đồng/kg trái tươi và 110.000 đồng/kg trái khô; cao hơn gấp 2-3 lần so với đầu vụ.

Được biết trái đắng còn có nhiều tên gọi khác nhau: Khổ sâm nam, sầu đâu cứt chuột, khổ luyện tử, nha đam tử... Đây là loại dược liệu quý, chữa các bệnh đường ruột như tiêu chảy, kiết lỵ, viêm loét dạ dày- tá tràng, đau bụng, tiêu hoá kém… Vì vậy không chỉ cả thị trường nội địa, mà Trung Quốc rất chuộng và tiêu thụ mạnh.

                      

 Công Hoàng

 


.