Xây dựng cơ bản ở Lý Sơn: Chạy đua trước mùa mưa bão

03:09, 25/09/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chưa bao giờ hoạt động xây dựng cơ bản trên đảo Lý Sơn lại sôi động như hiện nay. Các công trình vốn tài trợ, vốn ngân sách tỉnh, huyện và vốn Trung ương rầm rộ thi công. Hiện nay, những công trình này đang đua nhau hoàn thành tiến độ theo kế hoạch, tránh thiệt hại do mưa bão gây ra.

TIN LIÊN QUAN

Cuối tháng 9 này, những phòng học khang trang của Trường Tiểu học xã An Hải (từ nguồn vốn 4 tỷ đồng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam tài trợ-PV), đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Những phần việc cuối cùng như sơn tường, tráng sân được hối hả thi công. Ông Trần Ngọc Nguyên – Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết: “Huyện đã chỉ đạo nhà thầu và đơn vị thi công bằng mọi giá phải hoàn thành những phòng học này trong tháng 9, nhằm tránh những bất lợi của mưa bão ảnh hưởng đến tiến độ thi công, đồng thời còn giúp học sinh sớm có chỗ học an toàn”.

 

Tập kết vật liệu ra đảo phục vụ xây dựng công trình XDCB.
Tập kết vật liệu ra đảo phục vụ xây dựng công trình XDCB.


 Các công trình thi công theo từng giai đoạn như hệ thống cấp nước trung tâm huyện Lý Sơn, đường cơ động Đông Nam đảo hiện cũng được các chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu và đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, đối với hệ thống cấp nước, UBND huyện Lý Sơn chỉ đạo nhà thầu phải tranh thủ những ngày biển lặng tập kết vật liệu, huy động nhân công thi công các hạng mục đạt điểm dừng kỹ thuật. Riêng công trình đường cơ động Đông Nam đảo Lý Sơn (giai đoạn II), hiện tại đơn vị thi công đã tăng cường hàng chục máy đào, xe ben, máy xúc và nhân công thi công suốt ngày đêm để đảm bảo tiến độ.

Năm 2015, bằng nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, Lý Sơn đã khởi công xây dựng 2 tuyến đường dân sinh quan trọng của đảo gồm đường trung tâm huyện đi xã An Hải dài 1,2 km (vốn 46 tỷ đồng) và đường cồn An Vĩnh đi Rada Tầm xa dài 7km (vốn khoảng 100 tỷ đồng). Trong năm nay, hai dự án này được cấp 50 tỷ đồng thi công giai đoạn I. Ông Trần Ngọc Nguyên cho biết, theo "lệ", từ nay đến cuối năm đảo Lý Sơn thường bị ảnh hưởng bởi mưa bão, biển động, triều cường... Do vậy, huyện yêu cầu nhà thầu tập trung thi công đạt khối lượng đã cam kết, tránh để mưa bão gây thiệt hại cho công trình.

Hiện tại các hạng mục của Trung tâm Dạy nghề giáo dục thường xuyên Lý Sơn (tổng mức đầu tư 14 tỷ) cũng đang được nhà thầu gấp rút thi công. Theo cam kết, đến 2016 công trình sẽ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Nhiều hạng mục hiện đang thi công dở dang, nhà thầu đã tập kết vật liệu đảm bảo thi công đủ khối lượng, đồng thời tăng cường gấp đôi lượng công nhân, máy móc, để đạt điểm dừng kỹ thuật, đảm bảo an toàn công trình trước khi mưa bão về. Một số công trình khác như nhà vệ sinh công cộng và nhà vệ sinh của dân được hỗ trợ thi công từ nguồn vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (10 tỷ đồng), trường mầm non huyện (do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tài trợ) cũng đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ.

Ông Trần Ngọc Nguyên - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết: “Huyện xác định, nhiệm vụ chủ yếu từ nay đến cuối năm của lĩnh vực xây dựng cơ bản là đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, đồng thời theo dõi sát sao tình hình diễn biến thời tiết để hỗ trợ đơn vị thi công bảo vệ công trình, lao động làm việc tại đây, tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra”.

Bài, ảnh: THANH NHỊ

 


.