Đi tàu bay rẻ hơn tàu hỏa

02:09, 07/09/2015
.

Trong khi giá xăng dầu giảm sâu, vận tải khách bằng ô tô vẫn “hứa hẹn” giảm giá thì các hãng hàng không đã nhanh chân giảm giá vé máy bay thu hút khách.

Cụ thể, hiện chặng bay Hà Nội-Cần Thơ có lịch trình khởi hành vào đầu tháng 10 của Vietnam Airlines giá vé khứ hồi ở khung giá tiết kiệm là 2,6 triệu đồng. Còn lại, mức vé từ 1,5 triệu đồng/chiều trở lên đến 4,6 triệu đồng/chiều.


Chặng bay Hà Nội-TPHCM, mức vé rẻ nhất mà Vietnam Airlines đang áp dụng là 1,2 triệu đồng/chiều (chưa bao gồm thuế phí).

Với hãng Vietjet Air, chặng bay Hà Nội-Cần Thơ vào đầu tháng 10 mức vé rẻ nhất chỉ hơn 1 triệu đồng/chiều, chưa bao gồm thuế phí. Còn chặng bay Hà Nội-TPHCM vào cuối tháng 9 (cuối tuần), giá  chỉ khoảng 1,7 triệu đồng/vé khứ hồi đã bao gồm thuế phí.

Ngoài ra, từ ngày 28/8, Vietjet Air dành tặng hơn 400.000 vé máy bay từ 0 đồng trở lên vào khung giờ 12h-14h hằng ngày và từ 99.000 đồng cho thời gian còn lại trong ngày. Mức giá này áp dụng cho tất cả các đường bay trong nước, có hành trình bay từ 1/9-31/12/2015 và các đường bay quốc tế đến Seoul, Yangon (Myanmar), Đài Bắc, Bangkok, Singapore, có hành trình bay từ 1/9/2015-31/3/2016.

Tương tự, đối với Jetstar Pacific, trên đường bay Hà Nội-Đà Lạt vào đầu tháng 10, giá vé rẻ nhất là 300.000 đồng/chiều, chưa bao gồm thuế phí. Chiều Hà Nội-TPHCM, giá 350.000 đồng/chiều, chưa bao gồm thuế phí.

Vừa qua, nhân sự kiện “Ngày mua sắm trực tuyến mùa Thu”, Jetstar Pacific thực hiện đợt bán vé rẻ giảm trên 70%, chỉ từ 70.000 đồng/chặng. Mức giá này được mở trên 9 đường bay giữa TPHCM đi Phú Quốc, Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Tuy Hòa; giữa Hà Nội-Đà Nẵng và Hà Nội-Bangkok (Thái Lan), Hong Kong (Trung Quốc). Trên  12 đường bay nội địa và quốc tế khác, Jetstar Pacific giảm trên 70% giá vé với mức thấp nhất dao động từ 110.000-149.000 đồng/chặng tùy theo đường bay.

Trong khi đó, theo khảo sát giá vé đi bằng tàu hỏa, chặng Hà Nội-Sài Gòn vào ngày 25/9 đối với tàu SE3, mức cao nhất (nằm mềm điều hòa, tầng 1) là 1.570.000 đồng/vé/chiều, rẻ nhất được áp dụng với ghế phụ là 539.000 đồng/vé. Đối với xe khách giường nằm Hà Nội-Sài Gòn của một số nhà xe như Hoàng Long, Mai Linh… giá vé cũng từ 800.000-1.000.000 đồng/vé/chiều.

Trước đó, ngày 5/9, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không tăng cường áp dụng nhiều mức giá vé thấp và chương trình khuyến mãi sau khi giá xăng dầu giảm sâu, đảm bảo cho hành khách được hưởng dịch vụ phù hợp với đà giảm của xăng dầu.

“Hiện nay, các hãng hàng không Việt Nam đều kê khai và áp dụng nhiều mức giá vé thấp trên đường bay nội địa, đồng thời đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi với mức giá vé đặc biệt, có loại vé tặng cho khách hàng”, ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết.



Phan Trang/Chinhphu.vn


.