Sơn Tây: San núi làm ruộng lúa nước bậc thang cho đồng bào Ca Dong

09:04, 23/04/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Với tổng số 155 thửa, diện tích trên 6ha, tổng vốn đầu tư trên 2 tỉ đồng, cánh đồng bậc thang trồng lúa nước ở thôn Mang Hin, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây là cánh đồng bậc thang có diện tích lớn nhất, nhì trong số 6 huyện miền núi của tỉnh.

Ông Trần Minh Tuấn, Phó Giám đốc BQL dự án Đầu tư & Xây dựng huyện Sơn Tây cho biết: Đến thời điểm này, sau 6 tháng thi công san ủi núi Mang Lăng để làm cánh đồng bậc thang đã hoàn thành và chia thửa xong. Theo đó diện tích thửa nhỏ nhất khoảng 120m2, lớn nhất trên 2000m2/thửa.

Dự kiến đến đầu tháng 6 năm nay, huyện sẽ tiến hành giao ruộng cho 15 hộ dân người Ca Dong ở khu tái định cư xã Sơn Long đưa vào sản xuất. Để phục vụ nước tưới cho cánh đồng bậc thang Mang Lăng, một công trình thủy lợi trị giá trên 1,5 tỉ đồng cũng đã được xây dựng hoàn thành.

 

Những người dân ở khu TĐC Sơn Long sẽ được giao ruộng.
Một góc cánh đồng bậc thang Mang Lăng.


         

            Tin, ảnh: Công Hoàng


 


.