Buôn lậu diễn biến phức tạp

09:03, 18/03/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh (Ban Chỉ đạo 389), các thủ đoạn buôn lậu trên địa bàn tỉnh ngày càng tinh vi, diễn biến phức tạp. Hành vi buôn lậu đã tác động xấu đến sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến mục tiêu bình ổn thị trường, quyền lợi của người tiêu dùng.

Những con số

Năm 2014, các cơ quan chức năng của tỉnh đã kiểm tra, phát hiện 836 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Qua đó nhắc nhở 229 vụ, cảnh cáo 4 vụ, xử phạt 594 vụ (605 đối tượng). Số tiền thu từ xử phạt hơn 4,5 tỷ đồng; chuyển giao hồ sơ 5 vụ, chờ xử lý 2 vụ và khởi tố 1 vụ (6 đối tượng). Tổng số tiền thu nộp từ công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại hơn 83 tỷ đồng. Số hàng hóa tịch thu để tiêu hủy, bán sung công quỹ Nhà nước khoảng 3 tỷ đồng.

Thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường.
Thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường.


Các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại thường được tổ chức thành ổ nhóm, đường dây chặt chẽ. Tình trạng đối tượng buôn lậu cấu kết với các đối tượng khác ngoài xã hội manh động, chống đối lực lượng kiểm tra, kiểm soát ngày càng gia tăng, gây khó khăn cho việc kiểm tra, xử lý. Trong khi đó, công tác phòng và chống hành vi buôn lậu vẫn còn nhiều hạn chế, dẫn đến kết quả chưa cao. Cụ thể, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác đấu tranh chống buôn lậu còn thiếu và lạc hậu; kinh phí chi cho các hoạt động giám định hàng hóa, tiêu hủy hàng hóa hạn hẹp; điều tra, xác minh làm cơ sở kết luận xử lý chưa đảm bảo...

Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh đã xác định tiếp tục triển khai sâu rộng, toàn diện công tác chống buôn lậu, đặc biệt là buôn lậu thuốc lá theo Chỉ thị số 30 ngày 30.9.2014 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác chống buôn lậu xảy ra trên các tuyến đường sắt, đất liền, tuyến biển, cửa khẩu cảng biển để kịp thời ngăn chặn hành vi kinh doanh bất hợp pháp này.

 Vụ việc buôn lậu điển hình

Ngày 3.9.2014, Đội Quản lý thị trường số 1 đã bắt giữ xe tải mang biển số 79C-04907 đi từ Khánh Hòa ra phía Bắc và yêu cầu tài xế đưa xe về bến để kiểm tra phương tiện. Qua khám phương tiện, Đội đã phát hiện trên xe vận chuyển 58 phách gỗ (khoảng 4m3) không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Gỗ được che giấu khá tinh vi trong thùng xe, dưới hàng trăm vỏ thùng bia, giấy catton cùng nhiều thùng thức ăn, thuốc thủy sản. Cơ quan có thẩm quyền của tỉnh đã phạt vi phạm 50 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số gỗ nói trên.

Ngày 2.11.2014, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Trạm cảnh sát giao thông Đức Phổ dừng xe ô tô biển số 90C-02672 do ông Nguyễn Vũ Minh ở An Lão, Bình Lục (tỉnh Hà Nam) là chủ phương tiện kiêm tài xế. Qua khám phương tiện phát hiện trên xe có chứa 12.000 bao thuốc lá JET nhập lậu. Đây là vụ buôn lậu thuốc lá có số lượng rất lớn. Chi cục Quản lý thị trường đã chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an để điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Ngày 17.11.2014, trên Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Sông Vệ (Tư Nghĩa), Đội Quản lý thị trường số 1 đã phát hiện xe ô tô tải 77H-2068 do ông Cao Văn Tuấn ở Hoài Tân, Hoài Nhơn (Bình Định) chở hàng hóa là quần áo may sẵn xuất xứ nước ngoài, đóng thành kiện, được che giấu rất kỹ. Tại thời điểm kiểm tra, ông Tuấn không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa hợp pháp. Cơ quan có thẩm quyền của tỉnh đã xử phạt ông Tuấn 50 triệu đồng và tịch thu toàn bộ hàng hóa nói trên.

Ngày 1.12.2014 tại khu vực cảng biển Dung Quất, lực lượng làm nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện tàu mang số hiệu QNg 0256 do ông Phù Trung Nghiêm ở Bình Thuận (Bình Sơn) đang vận chuyển, tồn trữ 37.000 lít chất lỏng có dầu. Qua điều tra, ông Nghiêm không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Cơ quan chức năng xử phạt ông Nghiêm 65 triệu đồng, tịch thu toàn bộ 37.000 lít dầu tạp bán đấu giá, sung công quỹ.

Cá biệt, trong năm 2014 phát hiện một vụ buôn lậu hàng hóa trên tuyến đường sắt. Đó là vào ngày 22.11, Phòng PC46 Công an tỉnh đã tiến hành khám thủ tục hành chính tàu SE1 do ông Nguyễn Công Thiên làm trưởng tàu, phát hiện trên toa số 1, 2 và toa cung ứng đang vận chuyển hàng lậu  3.050 bao thuốc lá JET, 24 chai rượu Chivas, 654 chiếc đồng hồ đeo tay. Cơ quan chức năng đã xử phạt 139 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm nói trên.

Bài, ảnh: THANH NHỊ
 


.