CPI tháng 2 giảm 0,05%

04:02, 24/02/2015
.

Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 giảm 0,05% so với tháng 1. Như vậy, sau 10 năm, CPI của tháng 2 giảm dù đây là tháng có kỳ nghỉ dài nhân dịp Tết Nguyên đán.


Cụ thể, có 3/11 nhóm hàng hóa giảm giá, trong đó, nhóm giao thông giảm mạnh nhất, 4,41%. Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,41%, trong khi đó, nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,02%.

Một nguyên nhân khiến nhóm giao thông giảm giá mạnh là các đợt giảm giá xăng, gần nhất là đợt ngày 21/1 đã kéo CPI cả nước giảm.

Các nhóm hàng có quyền số lớn không tăng mạnh giống thông lệ dịp Tết, như nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống - vốn tăng mạnh trong đợt Tết Nguyên đán - lần này chỉ tăng 0,53%, trong đó lương thực tăng 0,13%.

Còn nhóm hàng thực phẩm tăng 0,75% do là tháng Tết Nguyên đán, nên nhu cầu về thực phẩm tăng. Theo Tổng cục Thống kê, dù hầu hết các mặt hàng thực phẩm đều tăng giá, nhưng mức tăng không cao như: Thịt lợn tăng 0,67%, thịt bò tăng 1,55%, thịt gà tăng 1,91%, thịt gia cầm tăng 1,6%, trứng gia cầm tăng 1,25%...

Tương tự, nhóm hàng đồ uống, thuốc lá và may mặc, mũ nón, giày dép cũng chỉ tăng lần lượt 0,56% và 0,45% trong tháng Tết Ất Mùi. Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng nhẹ.

Không tính vào chỉ số CPI, chỉ số giá vàng tăng 2,7%, chỉ số giá USD giảm 0,2%.

Như vậy, CPI tháng 1 và tháng 2 - hai tháng có kỳ nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán kéo dài đều giảm là tín hiệu cho thấy lạm phát cả năm 2015 sẽ tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp, hoàn toàn có khả năng đạt được mục tiêu.

Ngoài nguyên nhân giá xăng dầu giảm, sức tiêu thụ và mua sắm của người dân, dù cải thiện, nhưng vẫn không quá đột biến, đồng thời, lượng cung hàng hóa phục vụ nhu cầu người dân dồi dào đã khiến CPI tháng 2 giảm.
 

Theo Huy Thắng (Chinhphu.vn)
 

 


.