Thị trường vào tháng cao điểm

09:01, 16/01/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Như thường lệ, cứ vào cuối năm âm lịch, Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam lại tổ chức phát động Tháng cao điểm mua sắm hàng Việt, nhằm động viên doanh nghiệp sản xuất và người tiêu dùng ưu tiên tiêu dùng hàng Việt cho ngày Tết.

TIN LIÊN QUAN

Tự hào hàng Việt

Tháng cao điểm mua sắm dịp Tết Ất Mùi năm nay được kéo dài từ ngày 19.1 đến 28.2.2015. Năm nay, tỉnh tiếp tục duy trì phương án sử dụng tiền ngân sách cho doanh nghiệp mượn mua hàng tạm trữ đảm bảo nguồn hàng Tết. Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” xác định và thực hiện nhiều giải pháp động viên người dân lựa chọn tiêu dùng hàng Việt, thiết thực giúp doanh nghiệp tiêu thụ nhiều hàng hóa, phát triển sản xuất. Trong đó tập trung tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về mục đích, ý nghĩa của việc mua sắm hàng Việt cho ngày Tết.

Thực phẩm tươi sống là mặt hàng được quan tâm bình ổn trong dịp tết Ất Mùi.
Thực phẩm tươi sống là mặt hàng được quan tâm bình ổn trong dịp tết Ất Mùi.


Phát biểu chỉ đạo về tháng cao điểm này, đồng chí Trần Ngọc Căng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: “Bên cạnh thi đua lao động, sản xuất, nhân dân trong tỉnh cần thi đua thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Mỗi người dân phải có tinh thần, thái độ tự hào khi lựa chọn, mua sắm hàng hóa Tết do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất. Đó chính là hành động thể hiện lòng yêu nước, tự tôn dân tộc”.

Theo cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện công tác bình ổn giá hàng hóa Tết đối với những mặt hàng thiết yếu, năm nay có 5 doanh nghiệp được hỗ trợ, tổng số tiền cho mượn là 21 tỷ đồng. Đồng thời kết hợp tổ chức đưa hàng Việt về nông thôn, hải đảo, vùng sâu, vùng xa để phục vụ nhân dân mua sắm Tết. Các doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chương trình tự hào thương hiệu Việt Nam. Trong đó đặc biệt chú ý đến tuyên truyền bằng khẩu hiệu tại các cửa hàng, cửa hiệu và đại lý, nhằm nâng cao nhận thức của người dân, góp phần hình thành thói quen mua sắm hàng Việt cho nhu cầu thiết thực của ngày Tết và cuộc sống thường ngày.

Đảm bảo cung cầu, chống hàng lậu, hàng giả

Trong tháng cao điểm năm nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về chất lượng sản phẩm hàng hóa; đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; gian lận thương mại nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong tỉnh. “Chống hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại hiệu quả vừa là bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; vừa thúc đẩy sản xuất, bảo vệ pháp luật kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp làm ăn chân chính có thêm cơ hội phát triển”, bà Đinh Thị Hồng Minh-Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động cho biết.

Nhằm phục vụ cho nhân dân mua sắm hàng Tết, Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam chỉ đạo các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh và dịch vụ có kế hoạch sản xuất, phân phối sản phẩm hàng hóa đa dạng, phong phú, chất lượng, kịp thời cung ứng, phục vụ tiêu dùng của nhân dân. Đặc biệt chú trọng đưa hàng Việt về nông thôn, nhằm thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động. Hàng hóa đưa về phục vụ nhân dân phải chú trọng nâng cao chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyệt đối không được đưa hàng hóa quá hạn sử dụng, hàng kém chất lượng về địa phương phục vụ người tiêu dùng trong các chuyến “Đưa hàng Việt về nông thôn” dịp Tết Ất Mùi này.

Các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà sản xuất kinh doanh dịch vụ trong tỉnh hiện tại đã xác định rõ phải phát huy tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm đối với xã hội, từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp, thực hiện đúng cam kết với người tiêu dùng. Doanh nghiệp còn chú trọng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu để tạo lòng tin ngày càng vững chắc đối với người tiêu dùng.

Bài, ảnh: THANH NHỊ

 


.