Giá dầu thô sẽ giảm mạnh về 45 USD/thùng

03:12, 14/12/2014
.

Giá dầu thô đang trở thành tâm điểm chú ý của thị trường. Giá dầu thô Mỹ đã chốt tuần này bằng mức giảm sâu khoảng 10%. Các nhà phân tích dự báo, mục tiêu tiếp theo của giá dầu có thể sẽ xuống 55 USD/thùng, tiếp theo là 45 USD/thùng.

Với mức giảm sâu dưới 60 USD/thùng, mức giảm lớn lần đầu tiên kể từ tháng 5/2009, trong phiên thứ Năm (11/12),  giá dầu thô Mỹ đã chốt tuần này bằng mức giảm mạnh khoảng 10% .

Marc Chandler, trưởng bộ phận về chiến lược tiền tệ toàn cầu của Brown Brothers Harriman, cho biết, số liệu kinh tế từ Trung Quốc giảm nhẹ hơn so với dự kiến cũng đã tạo áp lực lên giá dầu thô.

Một số báo cáo cho biết, mục tiêu tăng trưởng năm 2015 của Trung Quốc được cắt giảm từ 7,5% xuống 7%. Ngoài ra, báo cáo cũng cho thấy, Trung Quốc, vốn đã và đang xây dựng chiến lược dự trữ dầu khi giá giảm, đã dừng lại việc này.

Sự sụt giảm mạnh của dầu thô đã khiến thị trường lo ngại “giảm phát vẫn đe dọa phần lớn các nền kinh tế trên thế giới”.
 

  Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ


Trong phiên thứ Sáu (12/12), giá dầu WTI ngọt nhẹ giao tháng 1/2015 trên sàn Nymex New York đã giảm 2,14 USD (-3,6%) xuống 57,81 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ 15/5/2009 sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hạ dự báo nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2015 lần thứ 4 trong 5 tháng qua. Tính đến thời điểm này, giá dầu đã giảm 46% so với mức đỉnh ghi nhận hôm 20/6.

Giá dầu Brent giao tháng 1/2015 trên sàn ICE Futures Europe London cũng giảm 1,83 USD (-2,9%) xuống 61,85 USD/thùng, thấp nhất kể từ 14/7/2009.

Ông Phil Flynn, nhà phân tích thị trường cao cấp tại Price Futures Group ở Chicago, cho biết, sau khi xuống dưới mốc 58 USD/thùng, giá dầu WTI đang hướng đến mục tiêu 55 USD/thùng.

Giá dầu Brent và WTI đã giảm 20% kể từ 26/11, một ngày trước khi OPEC nhất trí giữ nguyên mục tiêu sản lượng 30 triệu thùng/ngày. Sản lượng dầu của Mỹ - vốn đã ở mức cao nhất 3 thập kỷ qua – sẽ tiếp tục tăng trong năm 2015, theo IEA.

Hôm thứ Sáu 12/12, IEA dự báo nhu cầu dầu toàn cầu năm 2015 tăng 900.000 thùng/ngày, giảm 230.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó.

Nhận định về giá dầu thô trong tuần tới, ông Tariq Zahir, nhà quản lý quỹ hàng hóa Tyche Capital Advisors trụ sở tại New York, cho biết, giá dầu WTI có thể giảm xuống 55 USD/thùng trong tuần tới. Trong khi đó, Skip York, phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu năng lượng tại Wood Mackenzie Ltd trụ sở tại Houston, cho rằng mục tiêu giá tiếp theo sẽ là 45 USD/thùng.

Giới thương nhân hiện đang theo dõi báo cáo doanh thu quý IV/2014 của các công ty khoan dầu và dự báo doanh thu vào tháng tới để tính toán xem tốc độ tăng trưởng sản lượng có chậm lại hay không. Các giếng dầu có chi phí vận hành cao sẽ chịu áp lực lớn khi giá dầu ở 45 USD/thùng, ông York cho biết.


Theo Tiến Vinh/VnMedia


.