HAGL công bố 'siêu dự án' nông nghiệp tại Campuchia

02:04, 19/04/2014
.

Trong hai ngày 15 - 16.4, gần 200 đại diện các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, giới truyền thông… đã được Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đưa đi tham quan “siêu dự án” nông nghiệp của tập đoàn này tại tỉnh Rattanakiri, Campuchia (CPC).
 

Thu hoạch bắp bằng máy tự động tại dự án HAGL ở Campuchia - Ảnh: N.Sơn
Thu hoạch bắp bằng máy tự động tại dự án HAGL ở Campuchia - Ảnh: N.Sơn



Đây là lần đầu tiên HAGL công bố về kết quả đầu tư nông nghiệp kỹ thuật cao ở CPC. Tổng cộng hơn 30.000 ha đất liền thửa với chiều dài 52 km đã được cải tạo, trong đó có hơn 8.000 ha cọ dầu 1,5 tuổi đã bắt đầu cho trái, 3.000 ha bắp, 10.000 ha cao su.

TGĐ HAGL, ông Nguyễn Văn Sự cho biết HAGL bắt đầu đầu tư vào Campuchia từ năm 2009, ngoài 3.000 ha bắp tại Campuchia, HAGL còn trồng 2.000 ha bắp tại Lào. Năng suất bình quân cho vụ đầu tiên là 10 tấn/ha, dự kiến tổng sản lượng thu hoạch trong năm nay là 50.000 tấn. Trong năm 2015, HAGL sẽ đầu tư trồng bắp trên diện tích 10.000 ha ở cả Lào và Campuchia, 2 vụ trong một năm, sản lượng ước đạt trên 280.000 tấn. Toàn bộ cây trồng được ứng dụng kỹ thuật cao, tưới nước, bón phân bằng đường ống của Israel.

Tại Đại hội cổ đông HAGL chiều 18.4, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HAGL cho biết năm 2013 là năm bản lề khi tập đoàn này chuyển mạnh sang lĩnh vực mũi nhọn là nông nghiệp kỹ thuật cao. Năm 2013, HAGL đạt lợi nhuận sau thuế gần 1.000 tỉ đồng, dự kiến năm 2014 ước đạt lợi nhuận sau thuế khoảng 1.460 tỉ đồng.



N.Sơn/Báo Thanh Niên


.