Năm 2014 Việt Nam sẽ khó thu hút dự án FDI

01:01, 13/01/2014
.

Việt Nam phải chọn lựa những dự án đầu tư có công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, ít ô nhiễm môi trường.
 

Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, năm 2013, Việt Nam thu hút gần 22 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Những lĩnh vực mà các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm là công nghiệp chế biến, chế tạo với hơn 600 dự án, tiếp đó là lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa, bất động sản...

Theo Bộ kế hoạch và Đầu tư, sang năm 2014, Việt Nam phải chọn lựa những dự án đầu tư có công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, ít ô nhiễm môi trường, điều này khiến thu hút vốn đầu tư nước ngoài năm nay sẽ trở nên khó khăn hơn.

Cơ sở hạ tầng Việt Nam chưa tốt, thủ tục hành chính chưa được cải thiện nhiều sẽ khiến môi trường đầu tư của Việt Nam bị giảm sút. Theo các chuyên gia kinh tế, phải có những chiến lược và định hướng rõ ràng để đạt hiệu quả hơn trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài./.

 


Theo Dân Việt


.