Lãnh đạo tỉnh thăm các cơ quan tài chính, ngân hàng nhân kết thúc năm 2013

01:01, 01/01/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 31.12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Loan, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thị Xuân Hồng đã đi thăm Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng chính sách xã hội (chi nhánh Quảng Ngãi), Sở Tài Chính và Cục thuế Quảng Ngãi nhân dịp khóa sổ quyết toán tài chính cuối năm 2013
 
Báo cáo với lãnh đạo tỉnh về hoạt động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh trong năm 2013, ông Trần Luyện- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước- Chi nhánh Quảng Ngãi cho biết, trong bối cảnh thị trường tài chính, tiền tệ còn nhiều khó khăn, nhưng trong năm 2013 toàn hệ thống đã huy động vốn trên 30.500 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2012, dư nợ cho vay 29.000 tỷ đồng, tăng trưởng 19,6% và Quảng Ngãi là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng tín dụng.
 
 
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng lãnh đạo Ngân hàng nhá nước- Chi nhánh Quảng Ngãi.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng lãnh đạo Ngân hàng nhá nước- Chi nhánh Quảng Ngãi.
 
 
Trong hoạt động của các tổ chức tín dụng thì hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội, chi nhánh Quảng Ngãi đã mang lại lợi ích thiết thực cho người nghèo. Tổng nguồn vốn cuối năm 2013 của Chi nhánh đạt trên 2.100 tỷ đồng, tăng 174 tỷ đồng so với năm 2012, đạt tỷ lệ tăng trưởng 8,9%. Tổng dư nợ đến cuối năm đạt trên 2.100 tỷ đồng, doanh số cho vay năm 2013 là 620 tỷ đồng với trên 30.000 lượt hộ nghèo vay.
 
Lãnh đạo tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh mong muốn trong năm mới 2014, hệ thống ngân hàng ở Quảng Ngãi sẽ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tín dụng từ 12-14%, huy động vốn tăng 16%, tạo thuận lợi hơn nữa cho các thành phần kinh tế, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình được tiếp cận các nguồn vốn vay. Riêng ngân hàng chính sách xã hội cần tạo thuận lợi hơn nữa cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.
 
 
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng ngành thuế Quảng Ngãi.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng ngành thuế Quảng Ngãi.
 
 
Tại Cục thuế tỉnh, lãnh đạo Cục đã vui mừng cho biết, tính đến cuối ngày 31.12.2013, lần đầu tiên Quảng Ngãi thu ngân sách đạt con số kỷ lục từ trước đến nay trên 30.500 tỷ đồng, và lọp vào Top 4 tỉnh, thành trong cả nước có số thu ngân sách cao nhất, sau TPHCM, Hà Nội và Bà Rịa Vũng Tàu. Trong tổng số thu ngân sách tỉnh Quảng Ngãi, số thuế nội địa do ngành thuế quản lý đạt trên 27.000 tỷ đồng, tăng 67% so với năm ngoái và vượt hơn 45% so với kế hoạch. 
 
Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo tỉnh đã chúc toàn thể cán bộ viên chức hệ thống tài chính, tiền tệ, ngân hàng, Cục thuế trên địa bàn tỉnh sức khỏe, năm mới thành công mới, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 

.