Tháng 10, giá lương thực thực phẩm tăng mạnh nhất

01:10, 24/10/2013
.

Số liệu thống kê vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước tháng 10/2013 tăng thêm 0,49% so với tháng 9/2013. Như vậy, tính từ đầu năm đến tháng 10, CPI cả nước tăng 6,74%.

Trong đó, có 9/11 nhóm hàng hóa, dịch vụ có mức tăng, nhưng không có nhóm nào vượt quá 1%; trong khi đó có 2 nhóm giảm là giao thông và bưu chính viễn thông.
 

 

 

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng mạnh nhất với 0,86%. Trong đó thực phẩm tăng 1,04% và lương thực tăng 0,91% so với tháng 9/2013.

 
Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,1%.
 
Trong khi đó, nhóm giao thông có mức giảm 0,17% và nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,03%.
 
Trong số 8 vùng của cả nước, vùng có chỉ số CPI tăng cao nhất so với tháng 9/2013 là Tây Bắc với mức tăng 1,21%; tiếp đến là vùng Bắc Trung bộ với 0,96%; các vùng còn lại có mức tăng từ 0,2 đến 0,5%.

CPI của Tp.HCM tháng này đã giảm tốc mạnh khi chỉ tăng 0,17% so với tháng 9 và tăng 4,89% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, sau 10 tháng, CPI của thành phố đã tăng 4,61%.

Trong khi đó, theo Cục Thống kê Hà Nội, CPI trên địa bàn Thủ đô đã tăng 0,57% so với tháng trước và tăng 6,89% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, sau 10 tháng, CPI của Thủ đô đã tăng 6,4%./.


 
Theo VOV online
 

.