Lý Sơn khó khăn sau bão

11:10, 22/10/2013
.

(Báo Quảng Ngãi)- Bão số 11 đi qua, các hộ dân và ngư dân trồng hành tỏi ở huyện đảo Lý Sơn bị thiệt hại nặng, bởi hàng trăm hécta hành bị mất trắng do mưa bão. Khoảng 60 hécta đất nông nghiệp vừa được cải tạo để sản xuất vụ tỏi đông xuân đã bị cuốn trôi, nhiều tàu thuyền bị chìm và hàng chục tàu cá bị hư hỏng nặng.

TIN LIÊN QUAN


Trên cánh đồng ở thôn Đông, xã An Hải, nông dân Nguyễn Văn Tuấn buồn bã tâm sự: “4 sào hành của gia đình tôi được đầu tư khoảng 60 triệu đồng. Sau gần 2 tháng chăm sóc, chỉ còn 1 tuần nữa là thu hoạch thế nhưng bão số 11 đổ bộ vào làm toàn bộ diện tích hành của gia đình bị hư hại nặng. Mất mùa hành này, giờ gia đình tôi không biết lấy tiền ở đâu để đầu tư cho vụ tỏi đông xuân năm nay". Đi dọc các cánh đồng trồng hành tỏi sau bão, hàng trăm nông dân hối hả bắt tay vào việc cải tạo lại diện tích đất để kịp thời sản xuất vụ tỏi đông xuân. Trên nhiều khuôn mặt sạm đen vì nắng gió của nông dân Lý Sơn không giấu được sự buồn rầu, khi tất cả công sức đã đổ sông, đổ biển.

 

Nông dân cải tạo lại đất sau khi bị mưa gió cuốn trôi.
Nông dân cải tạo lại đất sau khi bị mưa gió cuốn trôi.


Vụ hành thu đông nông dân Lý Sơn xuống giống gieo trồng trên 150ha, tuy nhiên do ảnh hưởng cơn bão số 11 vừa qua đã làm toàn bộ diện tích hành bị mất trắng, 1ha tỏi cũng bị hư hại hoàn toàn, cùng 60ha đất sản xuất tỏi đông xuân vừa được cải tạo bị mưa gió cuốn trôi.

Bên cạnh thiệt hại về nông nghiệp, hàng trăm ngư dân Lý Sơn cũng lao đao sau bão. Đang buộc lại cabin tàu, ngư dân Nguyễn Tấn - thuyền trưởng tàu cá QNg 96564 TS cho hay: “Nghe được tin bão, anh em trên tàu chúng tôi đã neo đậu, buộc chặt tàu rất chu đáo. Song do gió bão quá mạnh, sóng biển dâng cao đẩy tàu chúng tôi va chạm với các tàu cá neo đậu xung quanh, khiến anh em trên tàu trở tay không kịp, nên cabin tàu bị hư hại nặng. Giờ phải chạy vạy tiền để sửa chữa lại tàu, nhanh chóng vươn khơi”.

Ông Trần Ngọc Nguyên-Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết: “Vũng neo trú tàu thuyền xã An Hải là nơi neo đậu tránh trú bão số 11 của phần lớn tàu thuyền ngư dân Lý Sơn. Bão số 11 đổ bộ có sức tàn phá ghê gớm nên đã làm nhiều tàu cá bị chìm và hàng chục tàu bị hư hại. Sau khi bão tan, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan giúp đỡ nông dân thu hoạch hoa màu bị hư hại, đồng thời giúp ngư dân sửa chữa lại tàu cá”.


Hữu Danh

 


.