Doanh nghiệp vượt khó

07:10, 29/10/2013
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn đã có không ít doanh nghiệp lâm vào khốn đốn. Nhưng cũng từ trong gian khó  nhiều doanh nghiệp đã tìm được lối đi riêng  cho mình để phát triển... 

TIN LIÊN QUAN

Ở cụm công nghiệp làng nghề Tịnh Ấn Tây (Sơn Tịnh) trong khi nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng hoặc phải giải thể, thì hoạt động ở Công ty cổ phần giấy Thiên Long lại khá tất bật. Xe tải vận chuyển nguyên liệu giấy phế thải đậu đầy sân. Công nhân bận rộn với công việc. Dây chuyền chế biến giấy hoạt động liên tục.


Anh Trần Công Đạt - Giám đốc Công ty cho biết: "Đơn đặt hàng nhiều, không tăng tốc là không hoàn thành hợp đồng đã ký với khách hàng vào cuối năm nay. Mỗi ngày công ty nhập vào khoảng 33 tấn nguyên liệu và xuất ra thị trường khoảng 30 tấn thành phẩm/ngày. Với lượng sản phẩm thế này, mới chỉ đáp ứng khoảng 40% thị trường nên công ty  phải tăng ca". Nhờ công việc làm ăn thuận lợi, 9 tháng qua, doanh thu của công ty đạt hơn 38 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 3 tỷ đồng.  

 

Hoạt động sản xuất ở Công ty TNHH xây dựng La Hà.
Hoạt động sản xuất ở Công ty TNHH xây dựng La Hà.


Anh Trần Công Đạt, cho hay: "Trước bối cảnh các ngành sản xuất hạt nhựa, gia công cơ khí, sản xuất bao bì, nha công nghiệp và nhiều ngành nghề khác ngưng hoạt động ở cụm công nghiệp này, thì mình nghĩ ngay đến chuyện sản xuất giấy Kraft các loại. Bởi, trước khi làm giám đốc mình đã làm công nhân ở một công ty sản xuất giấy. Các loại sản phẩm làm bằng giấy các-tông được thị trường tiêu thụ rất mạnh".

Quyết định như thế, anh Đạt vay vốn ngân hàng cùng với nguồn vốn tích góp, anh quyết định mở công ty sản xuất giấy Kraft. Tháng 6.2012, công ty đi vào hoạt động ổn định. Sản phẩm có mặt khắp thị trường miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ. Nhờ đó, doanh thu ngày càng tăng, giải quyết việc làm thường xuyên cho 72 lao động, với thu nhập bình quân 4,2 - 4,8 triệu đồng/người/tháng. Công ty đang phấn đấu đến cuối năm 2013, sản xuất ra khoảng 4.000 tấn sản phẩm, nâng tổng doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm. "Thị trường không lo ngại, công ty chỉ chú trọng đến đầu tư máy móc để nâng cao chất lượng sản phẩm, nhằm giữ vững thị trường đã có và mở rộng thị trường ra các tỉnh phía Bắc trong năm đến", anh Đạt cho biết.

Đến Công ty TNHH xây dựng La Hà ở cụm công nghiệp thị trấn La Hà (Tư Nghĩa) trong thời điểm này, các loại ống cống, nguyên liệu đá xây, sắt thép chất ngổn ngang. Công nhân đang tất bật sản xuất ống cống bê tông ly tâm. Anh Bùi Minh Tuấn - Giám đốc Công ty cho biết: "Công ty vừa sản xuất vật liệu xây dựng, gồm bê tông tươi và bê tông nhựa nóng, vừa đảm nhận thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, cầu đường. Năm qua, do thực hiện chính sách cắt giảm chi tiêu nên nhiều công trình ngưng đầu tư dẫn đến sản phẩm tiêu thụ chậm".

 Tuy nhiên, khi huyện Tư Nghĩa, TP.Quảng Ngãi và các huyện lân cận tiến hành xây dựng nông thôn mới, anh Tuấn đã nhanh chóng tiếp thị hàng, đồng thời tiến hành thi công một số công trình chuyển tiếp nên  cuối tháng 9 doanh thu đạt gần 50 tỷ đồng. Trong đó doanh thu bán ống cống khoảng 20 tỷ đồng, thảm bê tông nhựa 30 tỷ đồng.

Anh Tuấn bộc bạch: "Trong thời buổi kinh tế khó khăn, muốn tồn tại thì phải năng động xoay xở tìm hợp đồng mới. Đồng thời, cần đầu tư thiết bị, máy móc và nâng cao chất lượng sản phẩm".

Trước đây, đa số đường giao thông đều rải nhựa thủ công nay đều thảm bê tông nhựa; cầu cống thì xây dựng bằng bê tông ly tâm nên công ty buộc phải nâng cao trình độ của công nhân, mua sắm thiết bị để sản xuất các loại vật liệu này, đáp ứng nhu cầu thị trường. Nhờ đó mà công ty "sống" được và giải quyết việc làm cho khoảng 100 lao động ở địa phương. Năm 2014, anh Tuấn dự định: Công ty sẽ sản xuất các loại sản phẩm ống cống, ống nhựa đáp ứng cho các công trình thi công chuyển tiếp, nhằm duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.


Bài, ảnh: MAI HẠ

 


.