Trồng đậu phụng trên đất lúa

01:09, 05/09/2013
.

(Báo Quảng Ngãi)-  Vụ hè thu vừa qua, mô hình chuyển đổi cơ cấu cây  trồng từ lúa sang đậu phụng trên đất lúa thiếu nước ở xã Bình Tân (Bình Sơn) đã đem lại kết quả khả quan, năng suất đậu phụng đạt 21 tạ/ha, cho thu nhập gần 22 triệu đồng/ha, giúp bà con nông dân tăng thu nhập trên cùng diện tích.

TIN LIÊN QUAN

Những năm gần đây, thời tiết nắng nóng gay gắt đã gây khó khăn cho sản xuất của người dân ở xã Bình Tân. Nhiều diện tích đất sản xuất lúa phải bỏ hoang vì thiếu nước tưới. Trước thực tế đó, vụ hè thu năm 2013, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh đã hỗ trợ cho Trạm Khuyến nông huyện Bình Sơn triển khai mô hình chuyển đổi trồng cây đậu phụng thay thế cây lúa.

 

Bà con nông dân tham quan mô hình trồng đậu phụng trên chân đất lúa thiếu nước vụ hè thu 2013 ở Bình Tân.
Bà con nông dân tham quan mô hình trồng đậu phụng trên chân đất lúa thiếu nước vụ hè thu 2013 ở Bình Tân.


Mô hình được triển khai tại xứ đồng Thầy Trang, thôn Diên Lộc, xã Bình Tân trên diện tích 3ha, với 45 hộ tham gia. Giống đậu phụng được đưa vào trồng là giống LDH 01, có đặc điểm chịu hạn khá; ít đổ ngã; ít bị bệnh chết cây; quả to, chắc. Trong quá trình triển khai, những hộ tham gia mô hình đã thực hiện đúng theo hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ khuyến nông.

Nhờ đó, đậu phụng sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, thiếu nguồn nước tưới, đất thiếu ẩm ở giai đoạn gieo hạt nên tỷ lệ cây mọc chỉ đạt 80%. Sau 3 tháng trồng, năng suất đậu phụng đạt 21 tạ/ha. Với giá bán khoảng 19.000đồng/kg, mô hình thu về gần 40 triệu đồng/ha, sau khi trừ chi phí cho thu nhập 21,5 triệu đồng/ha. Như vậy, với 1 sào đậu phụng bà con thu nhập hơn 1 triệu đồng. Có thể thấy, cùng một diện tích sản xuất, trồng đậu phụng cho hiệu quả kinh tế cao hơn trồng lúa. Điều đáng nói là trồng đậu phụng có thể tiết kiệm lượng nước tưới so với sản xuất lúa. Chính vì vậy,  vụ hè thu vừa qua, trên cùng một chân đất, diện tích sản xuất lúa có vùng bị cháy khô, vùng còn lại cho năng suất không khả quan, thế nhưng cây đậu phụng vẫn cho năng suất cao.

Ông Đồng Thanh Tấn - Chủ nhiệm HTXNN Bình Tân cho biết: Mô hình chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng lạc đã cho năng suất khá cao, hiệu quả kinh tế đem lại cao hơn nhiều so với trồng đậu phụng nên bà con rất phấn khởi. Do đó, xã có chủ trương chuyển đổi từ lúa sang trồng đậu phụng trên những chân ruộng thiếu nước để giúp bà con có thu nhập, ổn định cuộc sống.

Với kết quả đạt được, mô hình chuyển đổi trồng đậu phụng thay thế cây lúa trên chân đất thiếu nước vụ hè thu ở xã Bình Tân đã giúp giảm được áp lực về nhu cầu nước tưới, tăng thu nhập trên cùng một diện tích, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương.


Bài, ảnh: Phương Dung
 


.