Tăng trưởng kinh tế năm 2014 dự kiến tăng 5,6 - 5,8%

09:08, 30/08/2013
.

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (NFSC) vừa đưa ra dự báo, tốc độ tăng trưởng GDP trong 2 năm tới là 5,6% - 5,8% (năm 2014) và 6,0% - 6,2% (năm 2015). Mức này cao hơn so với tốc độ tăng trưởng GDP của năm nay, được dự báo chỉ vào khoảng 5,3%.

Để đạt được tốc độ tăng trưởng GDP như dự báo, theo NFSC, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong năm 2014 và 2015 phải duy trì ở mức tương đương 30 - 31% GDP, tốc độ tăng trưởng tín dụng phải đạt 15% còn xuất khẩu tăng trưởng ở mức 12-14% trong năm 2014 lên 13-15% vào năm 2015.

Dự báo tăng trưởng GDP ở trên, theo NFSC, căn cứ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh 8 tháng đầu năm và dự báo về tình hình kinh tế thế giới do các tổ chức tài chính quốc tế đưa ra.
 

 

Trong đó, đáng kể nhất là sản xuất công nghiệp tăng dần qua các tháng, từ mức tăng 4,9% trong tháng 5 lên 5% và 5,2% vào tháng 6 và tháng 7. Trong tháng 8 này, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng nhẹ với mức tăng 5,3%. Số lượng doanh nghiệp đăng ký hoạt động tăng dần, theo NFSC, cũng là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang có nhiều khởi sắc.

Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm, số lượng doanh nghiệp thành lập mới chỉ tăng có 4,8% thì đến hết quý 2 đã tăng 7,6% và trong 7 tháng đầu năm, số doanh nghiệp tăng 8,4% so với cuối năm 2012.

“Với những diễn biến của tình hình sản xuất, kinh doanh trong 8 tháng đầu năm cho thấy, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 5,5% trong năm nay là một thách thức rất lớn. Nhưng nhiều khả năng, tốc độ tăng GDP trong năm nay vẫn đạt ở mức 5,3%. Đây là cơ sở để đưa ra dự báo, tốc độ tăng GDP năm 2014 có khả năng đạt 5,6% - 5,8% và đạt 6,0% - 6,2% vào năm 2015”, NFSC nhận định.

Tốc độ tăng trưởng GDP thế giới trong 2 năm tới được các tổ chức tài chính quốc tế dự báo sẽ tăng từ mức 2,2% trong năm nay lên 3,0% vào năm 2014 và 3,3% vào năm 2015. Tốc độ tăng trưởng thương mại toàn cầu tăng từ mức 2,5% trong năm nay lên 3,1% và 5,4% trong năm 2014 và 2015 (theo IMF); tăng 4% và 5% (theo WB) cũng tạo điều kiện để tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam khởi sắc trong 2 năm tới.

Ngoài những yếu tố kể trên, theo NFSC, nền kinh tế Việt Nam năm 2014 và 2015 còn có nhiều sự thuận lợi, như kinh tế vĩ mô ổn định, đặc biệt là lạm phát (năm 2014, dự báo chỉ số lạm phát là 7% và giảm xuống 6,5% vào năm 2015) tiếp tục tạo điều kiện đẩy mạnh đầu tư nguồn vốn toàn xã hội; đầu tư của khu vực tư nhân được cải thiện nhờ những giải pháp, chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh đã triển khai trong thời gian vừa qua phát huy tác dụng.

Đầu tư nước ngoài trong 2 năm tới, theo dự báo của NFSC sẽ gia tăng, do kinh tế thế giới tăng trưởng khả quan hơn. Đặc biệt, khả năng thu hút đầu tư nước ngoài trong 2 năm tới sẽ có bước chuyển biến đáng kể nếu Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) sớm được ký kết./.
 


Theo Báo Đầu tư


.