EVN yêu cầu mua điện tối đa từ Trung Quốc

03:05, 09/05/2013
.

Tháng 5-2013, dự kiến tiêu thụ điện có thể đạt tới 380 triệu kWh/ngày, Tập đoàn Điện lực VN (EVN) yêu cầu mua điện từ Trung Quốc ở mức tối đa và yêu cầu các tổng công ty điện lực đảm bảo cấp điện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.
 

Theo EVN, số tiền tập đoàn này đầu tư trong 4 tháng đầu năm đã trên 1 tỉ USD. Trong ảnh: công trình kéo điện cho Khu công nghiệp Hiệp Phước (TP.HCM) - Ảnh: TTO
Theo EVN, số tiền tập đoàn này đầu tư trong 4 tháng đầu năm đã trên 1 tỉ USD. Trong ảnh: công trình kéo điện cho Khu công nghiệp Hiệp Phước (TP.HCM) - Ảnh: TTO


EVN thông báo về tình hình sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm. Theo đó, trong tháng 4-2013, điện sản xuất trung bình ngày của hệ thống đã lên tới 366,5 triệu kWh/ngày (tháng trước là 363 triệu kWh/ngày).

Đáng lưu ý, EVN cho biết tính chung 4 tháng qua điện bán cho công nghiệp và xây dựng đã tăng khá, đạt 9,54%, thương mại - dịch vụ tăng 10,42%, quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 10,59%.

Theo báo cáo của EVN, số tiền tập đoàn này đầu tư trong 4 tháng đầu năm đã trên 1 tỉ USD. Cụ thể, ước giá trị khối lượng đầu tư xây dựng đạt 23.758 tỉ đồng, giá trị giải ngân đạt 19.452 tỉ đồng.

Còn theo báo cáo của Bộ Công thương, trong 4 tháng qua EVN đã trả nợ gốc, lãi vay và góp vốn đầu tư nguồn điện được 3.200 tỉ đồng, đạt 10,45% kế hoạch. EVN cũng đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư - thiết kế cơ sở và kế hoạch đấu thầu đợt 1 dự án cơ sở hạ tầng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Ban quản lý dự án của EVN đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế giai đoạn tiếp theo.



Theo CẦM VĂN KÌNH/Báo Tuổi trẻ


.