Mùa vàng bội thu

08:04, 25/04/2013
.

(QNĐT)- Không khí ngày mùa rộn rã khắp mọi nơi, trên khắp các cánh đồng, bà con nông dân đang hối hả thu hoạch rộ lúa đông xuân. Niềm vui trúng mùa, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt của mỗi người.

TIN LIÊN QUAN


Những ngày này, không khí lao động sản xuất tại các cánh đồng rất khẩn trương. Người người đang hối hả cắt, suốt lúa. Tiếng máy nổ giòn tan, tiếng cười nói rộn ràng khắp các cánh đồng.

Đưa tay quệt mồ hôi trên trán, chị Phạm Thị Kế ở thôn Nghĩa Lập, xã Đức Hiệp (Mộ Đức) hồ hởi khoe vừa gặt xong 5 sào lúa đông xuân với giống lúa SH2, trung bình mỗi sào thu được hơn 70 ang, vị chi năng suất gần 69 tạ/ha. Vụ này, hầu hết bà con gieo sạ những giống lúa có năng suất cao và chất lượng tốt nên trúng mùa lớn.

Niềm vui trúng mùa, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt của mỗi người. Tại các cánh đồng ở các huyện đồng bằng, bà con nông dân cho hay được mùa lớn ở tất cả các trà lúa, mọi chân đất và các giống khác nhau.

 

Trên khắp các cánh đồng, bà con nông dân đang hối hả thu hoạch lúa đông xuân.
Trên khắp các cánh đồng, bà con nông dân đang hối hả thu hoạch lúa đông xuân.



Cùng chung niềm vui, ông Phan Thanh Bình ở thôn Liêm Quang, xã Bình Tân (Bình Sơn) cho biết: “Gia đình tôi làm 4 sào, dù đầu vụ có bị chuột cắn phá một số diện tích, nhưng bù lại thời tiết thuận lợi và  chăm sóc kỹ nên vẫn cho sản lượng cao, đạt năng suất 65 tạ/ha

Vụ đông xuân này, huyện Bình Sơn xuống giống 5.785 ha, vượt 13,75ha so với kế hoạch. Ông Hồ Minh Sơn- Phó phòng Nông nghiệp huyện cho hay, năng suất trung bình của huyện đạt 60,5 tạ/ha, cao hơn 3,3 tạ/ha so với chỉ tiêu đề ra và tăng 1,1% so với vụ đông xuân năm ngoái.

Một số xã thực hiện đề án mở rộng sản xuất lúa lai như: Bình Tân, Bình Dương, Bình Thới được nông dân áp dụng 3 giảm 3 tăng... giúp tăng năng suất đạt từ 65-70 tạ, giảm chi phí đồng thời tăng hiệu quả kinh tế. Vụ đông xuân này ở địa phương được đánh giá thắng lợi lớn trong tình hình thời tiết bất lợi, khô hạn như hiện nay.

Cũng như Bình Sơn, vụ lúa này đa số bà con nông dân ở các địa phương khác gieo sạ những giống lúa chất lượng gạo cao.

 

Vụ đông xuân
Các dòng lúa lai cho năng suất cao, từ 65-82,5 tạ/ha.
 


Tại các vùng sản xuất lúa trọng điểm của tỉnh như Mộ Đức, Sơn Tịnh, bà con nông dân tích cực phối hợp cùng Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi thực hiện mô hình giống lúa năng suất, chất lượng cao, áp dụng khoa học kỹ thuật, đặc biệt phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp trong việc thực hiện lịch thời vụ gieo sạ để né rầy, phòng trừ sâu bệnh. Nhờ vậy mà năng suất đạt từ 64,5-82,5 tạ/ha.

Theo ông Đào Minh Hường- Phó Giám đốc Sở NN&PTNT: Mặc dù đầu vụ thời tiết thất thường, khiến sâu bệnh tấn công cùng với chuột cắn phá hoành hành đồng ruộng, tuy nhiên nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành nông nghiệp, chính quyền địa phương và nỗ lực của bà con nông dân trong việc thường xuyên theo dõi diễn biến của sâu bệnh, chăm sóc cây lúa mà năng suất đạt khá cao, ước khoảng 56 tạ/ha. Ở các huyện đồng bằng đều đạt trên 60 tạ/ha.

Thắng lợi của vụ lúa đông xuân này cho thấy, song song việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chọn giống tốt thì xuống giống đúng lịch thời vụ để hạn chế tác động bất lợi do thời tiết bất thường gây ra là yếu tố khá quan trọng quyết định sự thành công.

 

Bài, ảnh: Ái Kiều
 


.