Vụ đông xuân 2012-2013: Chủ động bố trí lịch thời vụ và cơ cấu giống hợp lý

04:11, 28/11/2012
.

(QNĐT)- Sáng 28/11, Sở NN&PTNT tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2012 và triển khai sản xuất vụ đông xuân 2012-2013. Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ  dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, năm 2012, tình hình thời tiết tuy có những diễn biến bất thường nhưng không ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp. Do vậy kết quả sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Sản lượng lương thực có hạt cả năm ước đạt gần 462.000 tấn, bằng hơn 103% kế hoạch năm. Tổng đàn gia súc trên địa bàn tỉnh trên 823.000 con, trong đó đàn bò hơn 273.000 con, với tỉ lệ bò lai chiếm trên 48%; đàn gia cầm  hơn 3,6 triệu con.

 

Năm 2012 được xem là năm thành công trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cây lúa.
Năm 2012 được xem là năm thành công trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cây lúa.


Trong công tác khuyến nông, khuyến ngư, ngành nông nghiệp đã xây dựng 24 cánh đồng và 3 mô hình với diện tích gần 200 ha, đạt giá trị sau thu hoạch trên 50 triệu đồng/ha/năm. Triển khai 12 mô hình khuyến nông Quốc gia và 28 mô hình và tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân và khuyến nông viên.

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên toàn tỉnh đạt hơn 1.900 ha, sản lượng ước đạt hơn 6.000 tấn. Riêng diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng đạt hơn 500 ha, sản lượng hơn 4.600 tấn. Điều đáng nói là tôm nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thường xảy ra dịch bệnh với tổng diện tích năm 2012 khoảng 300 ha.

Về nhiệm vụ năm 2013, ngành nông nghiệp đề ra chỉ tiêu sản lượng lương thực gần 463.000 tấn. Sản lượng cây mía đạt hơn 300.000 tấn, cây mì gần 355.000 tấn. Trồng rừng tập trung 6.900 ha. Đàn gia súc 844.000 con, đàn gia cầm 3,8 triệu con. Diện tích nuôi trồng thủy sản hơn 1.400 ha. Diện tích nuôi tôm 620 ha. Tổng sản lượng thủy sản khai thác hơn 129.000 tấn.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.


Về vụ sản xuất đông xuân 2012-2013, theo kế hoạch lịch xuống giống vụ đông Xuân sẽ bắt đầu từ ngày 25/12/2012 đến ngày 10/1/2013 để đạt được trục trổ tập trung vào ngày 15/3/2013 đến 30/3/2013. Do vậy, các địa phương tùy thuộc vào giống dài ngày hay ngắn ngày để tính thời gian gieo sạ cho đúng. Về cơ cấu giống, ngành nông nghiệp sẽ rà soát lại lần cuối cùng và sẽ có thông báo chính thức.

Tại hội nghị, hầu hết các đại biểu cho rằng, vụ đông xuân 2012-2013 sẽ gặp nhiều khó khăn vì từ nay đến cuối năm có thể sẽ có một vài cơn bão và ATNĐ ảnh hưởng đến tỉnh. Hiện giá lúa lai cao, giá vật tư phục vụ sản xuất luôn biến động gây bất lợi cho sản xuất. Tình hình sâu bệnh, dịch bệnh luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Viết Chữ- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà ngành nông nghiệp đạt được trong năm 2012. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, năm 2013 dự báo tình hình sản xuất nông nghiệp sẽ khó khăn do thời tiết đang diễn biến bất thường, mực nước ở các hồ chứa xuống thấp. Lũ lụt ít, kéo theo lượng phù sa ít, sâu bệnh sẽ phát sinh, phát triển, nhất là chuột phá hại… Vì vậy, ngành nông nghiệp cần phải chủ động từ việc bố trí lịch thời vụ, cơ cấu giống cho thật sự phù hợp, khoa học.  

 

Tin, ảnh: M.Toàn
 

 


.