Bình Sơn: Chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây màu

08:08, 06/08/2012
.

(QNg)- Những năm qua, việc sản xuất lúa tại huyện Bình Sơn có chuyển biến tích cực. Năng suất năm sau cao hơn năm trước (từ 35-40 tạ lên 55-60 tạ/ha), an ninh lương thực ổn định, đời sống nhân dân ngày một đi lên. Tuy nhiên, những vùng đất chân cao thiếu nước (khoảng 1.000 ha), trồng lúa hiệu quả kinh tế còn thấp, năng suất bấp bênh (chỉ đạt khoảng 40 tạ/ha), hạch toán kĩ cho thấy lỗ vốn.


Nhằm khuyến khích nông dân trong huyện thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao trên một diện tích đất sản xuất, hàng năm huyện Bình Sơn hỗ trợ kinh phí tạo điều kiện cho các địa phương vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ và đã đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với sản xuất truyền thống.

Vụ hè thu 2012, được sự hỗ trợ kinh phí từ nguồn sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn (trên 100 triệu đồng); 3 xã Bình Minh, Bình Phước và Bình Khương đã thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng màu và cây nguyên liệu, với tổng diện tích 48 ha.

Ảnh minh hoạ- Internet
Ảnh minh hoạ- Internet


Tại xã Bình Phước, thực hiện chuyển đổi 9 ha đất lúa sang trồng đậu phụng với 100 hộ tham gia. Trong quá trình triển khai gặp rất nhiều khó khăn, như đất sản xuất xa vùng nước tưới, cây trồng thường xuyên bị khô hạn, nông dân không thể bón phân đúng quy trình kĩ thuật; giống sản xuất là giống địa phương, giá phân bón tăng cao... nhưng cây đậu phụng vẫn đạt năng suất từ 20-22 tạ/ha. Hạch toán lợi nhuận giữa sản xuất đậu phụng so với cây lúa tăng 12,39 triệu đồng/ha.

Ông Ngô Văn Thiện ở xóm 1, HTXNN 1 Bình Phước, người tham gia mô hình cho biết: Hàng năm trên diện tích 200m2  ông chỉ thu được 1 triệu đồng, bây giờ sản xuất đậu phụng, ông thu 3 bao đậu (75 kg) ép được 25 lít dầu, thu 2,5 triệu đồng. Ông Thiện so sánh trồng đậu phụng đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều so với trồng lúa. Ông Nguyễn Quang Vũ- Phó Chủ tịch UBND xã Bình Phước cho biết, năm tới địa phương sẽ tiếp tục vận động nông dân  chuyển đổi trồng đậu phụng trên đất lúa kém hiệu quả 10 ha và đề nghị huyện Bình Sơn tiếp tục hỗ trợ kinh phí khuyến khích nông dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Năm 2012, xã Bình Minh thực hiện chuyển đổi cây trồng từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng đậu phụng diện tích 13 ha, với 159 hộ dân tham gia sản xuất. Do được sự hưởng ứng nhiệt tình của nông dân trong xã, năng suất đậu phụng đạt 20 tạ/ha. Lợi nhuận giữa sản xuất đậu phụng so với cây lúa trên 13 ha, tăng trên 200 triệu đồng. UBND xã Bình Minh phấn đấu nhân rộng mô hình này trong toàn xã, đến năm 2015 sẽ chuyển sang trồng cây màu trên toàn bộ diện tích đất lúa một vụ kém hiệu quả.


Tương tự, xã Bình Khương cũng thực hiện chuyển đổi 26 ha từ đất lúa một vụ, kém hiệu quả sang trồng mía. Qua  4 tháng thực hiện, cây mía đang sinh trưởng phát triển tốt, hứa hẹn một vụ mùa bội thu (thu hoạch vào cuối tháng 12/2012).

Ông Lê Đăng Khoa- Phó Phòng nông nghiệp và PTNT huyện Bình Sơn đánh giá: Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây màu và cây nguyên liệu đã đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn trên một đơn vị diện tích, đúng với chủ trương chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.          

       
Hải Yến

 


.