Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ hơn 136 tỷ yên vốn vay ODA cho Việt Nam

01:03, 30/03/2012
.

 


Với khoản vốn vay lần 2 này, ODA vốn vay của Nhật Bản dành cho Việt Nam năm 2011 đạt 208,097 tỷ Yên, cao nhất trong 20 năm qua.

Sáng 30/3, tại Hà Nội, thay mặt Chính phủ hai nước Việt Nam- Nhật Bản, Bộ trưởng Kế hoạch- Đầu tư Bùi Quang Vinh và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yasuaki Tanizaki đã ký Công hàm trao đổi khoản vốn vay ODA đợt 2 tài khóa 2011 trị giá 136,47 tỷ yên của Chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam. Với khoản vốn vay lần 2 này, ODA vốn vay của Nhật Bản dành cho Việt Nam năm 2011 đạt 208,097 tỷ yên, cao nhất trong 20 năm qua.

Công hàm trao đổi bao gồm quy định các điều kiện khung cung cấp và sử dụng khoản ODA vốn vay dành cho 8 chương trương trình, dự án là: Chương trình tín dụng giảm nghèo 10; Dự án xây dựng nhà ga hành khách quốc tế T2- Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; Dự án xây dựng đường sắt đô thị TP HCM tuyến số 1 (Bến Thành- Suối Tiên); Dự án xây dựng quốc lộ 3 mới và mạng lưới đường bộ khu vực (đoạn Hà Nội- Thái Nguyên); Dự án cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương giai đoạn 2; Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ đầu nguồn; Dự án phát triển bệnh viện tỉnh, vùng giai đoạn 2.

 Dự án xây dựng nhà ga hành khách quốc tế T2 Nội Bài sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản
Dự án xây dựng nhà ga hành khách quốc tế T2 Nội Bài sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản


Với khoản vốn vay ODA đợt 2 này Nhật Bản tiếp tục khẳng định cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường, phát triển môi trường nước phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu và xóa đói giảm nghèo.

Phát biểu tại lễ ký Công hàm trao đổi, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư Bùi Quang Vinh cảm ơn sự giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản dành cho Việt Nam, khẳng định Nhật Bản là nhà tài trợ song phương lớn nhất cho Việt Nam trong những năm qua. ODA của  Nhật Bản đã đóng góp tích cực trong công cuộc phát triển kinh tế -  xã hội ở Việt Nam, đặc biệt là phát triển hạ tầng kinh tế -xã hội, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường. Việc Chính phủ Nhật Bản tiếp tục cam kết vốn vay ODA cho Việt Nam đã tiếp tục khẳng định tình hữu nghị cũng như mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản, đặc biệt trong bối cảnh năm 2012 là năm đánh dấu 20 năm Nhật Bản nối lại viện trợ ODA cho Việt Nam.

Đại sứ Yasuaki Tanizaki cho biết, ngoài việc dành vốn ODA để giúp Việt Nam phát triển kinh tế -xã hội toàn diện. Chính phủ Nhật Bản luôn quan tâm phát triển mục tiêu các dự án ở các vùng sâu, vùng xa người dân không được hưởng nhiều các lợi ích kinh tế như ở các thành phố lớn.

Kể từ khi nối lại viện trợ ODA cho Việt Nam  từ năm 1992 đến nay, cam kết ODA (bao gồm viện trợ không hoàn lại và ODA vốn vay) của Chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam đạt khoảng 1.915 tỷ Yên.

Theo VOV
 


.