Dân đổ xô đi mua vàng SJC

10:12, 15/12/2011
.

Lượng vàng do SJC bán ra hai ngày qua là 19.000 lượng trong khi các thương hiệu vàng khác là không đáng kể

Chỉ trong 2 ngày 13 và 14/12, lượng vàng SJC mà Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) bán ra thị trường đã lên đến 19.000 lượng.
 

Ông Nguyễn Công Tường, Phó phòng kinh doanh SJC, ngày 13/12, khi giá vàng giảm đến hơn 500.000 đồng/lượng, SJC đã bán ra 8.000 lượng vàng, gấp đôi so với mỗi ngày trong tuần trước. Giao dịch tiếp tục tăng mạnh vào ngày 14/12 khi giá vàng tuột mốc 44 triệu đồng/lượng, con số bán ra của SJC lên đến 11.000 lượng. Trong khi đó, khối lượng vàng mà công ty này mua được là không đáng kể.

Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết, công ty này cũng bán ra khoảng 900 lượng, cao hơn gấp đôi tuần trước và số lượng vàng bán ra chủ yếu là SJC, lượng vàng PNJ-DAB bán ra không đáng kể.

Còn tại Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội), bà Nguyễn Thị Hường, Phó phòng Kinh doanh, cho biết hôm nay cũng có rất đông khách đến mua vàng, nhưng chủ yếu là mua nhẫn tròn trơn, rất ít khách mua vàng miếng Bảo Tín Minh Châu.

Lực mua vàng trên thị trường đang tập trung hầu như toàn bộ vào SJC, vì “người dân muốn một sự đảm bảo chắc chắn”, dù một số vàng thương hiệu khác đang rẻ hơn SJC cả triệu đồng mỗi lượng.

Theo các doanh nghiệp, hiện tượng này diễn ra sau khi Ngân hàng Nhà nước công bố dự thảo Nghị định quản lý thị trường vàng (31/10) và công bố vàng miếng SJC sẽ là vàng miếng quốc gia./.

 

Theo VOV


.