Quảng Ngãi: Trúng tôm nhí đầu mùa

04:11, 01/11/2011
.

(QNĐT)- Ngư dân Bùi Thanh Hoàng, ở thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn cho biết: Ngư dân ở vùng cảng Dung Quất hiện đang trúng đậm mùa tôm nhí (tôm hùm con) đầu mùa.

Cứ mỗi ghe (có khoảng từ 3-5 lao động, ghe lớn là 10 lao động) đi lưới mành ra biển đánh bắt tôm nhí mỗi ngày, ít nhất cũng bắt được 20 con, nhiều là 50 con/ghe. Giá tôm nhí hiện nay là 190.000 đồng/con, trừ phí tổn ra khơi, mỗi lao động kiếm được khoảng 300.000 – 600.000 đồng/đêm. Cá biệt có đêm "trúng mánh", mỗi lao động kiếm được từ 800 – 1,5 triệu đồng.
 
Lưới bắt tôm nhí
Lưới bắt tôm nhí
Theo ngư dân xã Bình Thuận, đây là mùa mà tôm nhí có giá cao nhất từ trước đến nay. Được biết, không riêng ở xã Bình Thuận, cảng Dung Quất mà hiện nay ngư dân ở các xã xung quanh cảng Sa Kỳ, (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) và cửa Mỹ Á (xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ), ngư dân cũng đang vào mùa khai thác tôm nhí.

    Phạm Anh

.