Cuối năm - doanh nghiệp tăng tốc

08:11, 09/11/2011
.

(QNg)- Từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế gặp không ít khó khăn, song các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn nỗ lực vượt qua, đảm bảo sản xuất phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu về đích đúng kế hoạch đề ra...

Theo Sở Công thương, giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 1994) tháng 10 ước đạt: 2.052 tỷ đồng, tăng 22% so với tháng 9/2011. Lũy kế  10 tháng ước đạt trên 16.000 tỷ đồng (67,6%  kế hoạch năm 2011).

Nhìn chung, giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng 10 năm 2011 đã tăng trở lại (tăng 22% so với tháng 9 năm 2011), nhưng trong 10 tháng năm 2011 giá trị sản xuất công nghiệp vẫn chưa đạt so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân, do doanh nghiệp phải đối mặt với hàng loạt khó khăn như: Lãi suất ngân hàng ở mức cao; giá điện, xăng, nguyên liệu tăng và mới đây là doanh nghiệp phải thực hiện tăng mức lương tối thiểu cho người lao động. Mặt khác, việc tiêu thụ hàng hóa trở nên khó khăn hơn khi người dân có xu hướng "thắt lưng, buộc bụng" trong bối cảnh lạm phát, vật giá leo thang...

Những tháng cuối năm 2011, công nhân Công ty may Thuyên Nguyên thường xuyên phải tăng ca để đảm bảo đơn đặt hàng.
Những tháng cuối năm 2011, công nhân Công ty may Thuyên Nguyên thường xuyên phải tăng ca để đảm bảo đơn đặt hàng.

Những tháng cuối năm 2011, các doanh nghiệp đang tăng tốc và thực hiện kế hoạch sản xuất phục vụ cho nhu cầu Tết Nhâm Thìn - 2012. Đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng bia, nước giải khát, bánh kẹo, thực phẩm chế biến... Các doanh nghiệp này đều mạnh dạn thay đổi mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, thị hiếu của người dân. Trong đó Nhà máy bánh kẹo thuộc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi là đơn vị đứng đầu về những đổi mới, cải tiến này. Ngoài những sản phẩm mang tính "truyền thống", Nhà máy sẽ tung ra thị trường 17 sản phẩm mới với hình thức kiểu dáng trang trọng, chất lượng hoàn hảo hơn, mang dấu ấn riêng, hướng đến phục vụ nhu cầu dịp Tết Nhâm Thìn, như: Hộp quà tặng cao cấp Spring Gift 650 gram; hộp thiếc bán nguyệt Minalo 350 gram; hộp thiếc Red Rose 350 gram...

Trong lĩnh vực may mặc, từ đầu năm đến nay, do khủng hoảng kinh tế thế giới, các nước nhập khẩu hàng hóa ít hơn, vấn đề đàm phán giá cả cũng khó khăn hơn. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này vẫn vượt qua những rào cản đó với sự vươn lên trong tìm kiếm khách hàng, năng động mở rộng thị trường, thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí đầu vào, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng cho hàng hóa, cải tiến dây chuyền sản xuất theo hướng hiện đại và chuyên sâu...

Nhờ đó, một số doanh nghiệp đã đứng vững trên thị trường nội địa, mở rộng xuất khẩu, đảm bảo đời sống cho người lao động. Điển hình trong lĩnh vực này là Công ty TNHH thương mại may xuất khẩu Thuyên Nguyên (Khu công nghiệp Tịnh Phong). Ông Trần Quốc Toản - Phó Giám đốc Công ty cho biết: Hiện tại, kế hoạch sản xuất năm 2011 đã hoàn thành và công ty đã bắt đầu mở rộng gia tăng giá trị vào những tháng cuối năm, đồng thời xây dựng phương án cho năm 2012. Với phương châm nỗ lực khai thác triệt để thị trường truyền thống và mở rộng tiếp cận với các đối tác mới, phấn đấu trong năm 2012 doanh thu sẽ vượt từ 20% đến 30% so năm 2011.
 
Sản phẩm bia Dung Quất sản xuất phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa và xuất khẩ
Sản phẩm bia Dung Quất sản xuất phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa và xuất khẩ

Sự nỗ lực trong sản xuất kinh doanh, trụ vững trước tình hình kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp đã góp phần vào công tác thu ngân sách của tỉnh. Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm ước đạt 13.225 tỷ đồng (70,6% dự toán năm)  tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2010. Hầu hết các nguồn thu truyền thống của địa phương đạt khá cao và đảm bảo tiến độ (trên 70% dự toán năm và tăng so với cùng kỳ năm 2010).

Từ nay đến cuối năm, UBND tỉnh đã đề ra nhiều biện pháp trợ lực cho các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh thông qua việc chỉ đạo ngành chức năng lập và triển khai kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về quản lý giá, đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và công khai thông tin về giá theo quy định; kiên quyết xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm nhằm bình ổn giá cả trong những tháng cuối năm và trong dịp Tết Nguyên đán; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"...

Bài, ảnh: THANH NHỊ

.