Trở lại vùng căn cứ cách mạng khu tây Sơn Tịnh

07:04, 24/04/2011
.

(QNg)- Trong kháng chiến chống Mỹ, quân và dân ở vùng đất khu tây Sơn Tịnh đã góp nhiều chiến công hiển hách và sản sinh ra rất nhiều vị tướng giỏi trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Hôm nay về lại vùng đất này, chúng tôi chứng kiến nhiều đổi thay trên vùng căn cứ cách mạng năm xưa...

Một ngày hạ tuần tháng tư, tôi đi ngược theo Tỉnh lộ 623 về thăm lại vùng đất khu tây Sơn Tịnh. Dọc đường là những cánh đồng lúa rộng mênh mông đang chín rộ. Những căn nhà cao tầng khang trang hiện hữu ngày càng nhiều, cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế- xã hội ngày một hoàn thiện và đời sống vật chất, tinh thần của người dân càng thêm khấm khá…
 
Bài, ảnh: P.Danh Diện mạo mới ở xã Tịnh Minh hôm nay.
Diện mạo mới ở xã Tịnh Minh hôm nay.

Ở các xã khu tây Sơn Tịnh đến bây giờ người dân vẫn không quên những trận đánh nổi danh của bộ đội, du kích và nhân dân địa phương trong giai đoạn Mỹ thực hiện chiến lược "Chiến tranh đặc biệt". Điển hình là vào năm 1965, Tỉnh ủy và Ban chỉ huy Tỉnh đội xác định hướng chính ở bắc Quảng Ngãi là chiến trường khu tây Sơn Tịnh. Sau một thời gian chuẩn bị lực lượng, vũ khí, hậu cần theo phương thức "tại chỗ" đêm 28 rạng ngày 29/5/1965, quân ta đã đánh 3 trận ở xã Tịnh Sơn; đồng thời du kích và nhân dân các xã Tịnh Sơn, Tịnh Minh và Tịnh Bắc dùng gậy gộc, dao rựa cùng bộ đội truy bắt tù binh. Kết quả ta đã diệt gọn một tiểu đoàn chủ lực ngụy và 2 trung đội dân vệ, tiêu diệt và làm bị thương 270 tên, bắt sống 217 tù binh (nhân dân bắt 100 tên), thu hơn 200 súng…

Tiếp đến trong 2 ngày (30- 31/5/1965), sau 15 giờ chiến đấu, quân ta tiếp tục bao vây, chia cắt và tiêu diệt quân địch ở núi Chóp Nón, điểm cao 47, đồi Mả Tổ, tiêu diệt gọn 2 tiểu đoàn, đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến, tiêu diệt 916 tên địch (4 cố vấn Mỹ), bắt 65 tên, thu gần 200 súng các loại. Giữa lúc bộ đội và dân quân du kích tích cực chiến đấu ngoài mặt trận, thì nhân dân các xã xung quanh nấu cơm phục vụ bộ đội và uy hiếp địch bằng các âm thanh trống mõ, đuốc sáng rực trời.
 
Đường về các xã khu tây Sơn Tịnh.
Đường về các xã khu tây Sơn Tịnh.
Cùng với đòn tiến công quân sự, hơn 2.000 dân các xã Tịnh Minh, Tịnh Sơn, Tịnh Bắc, Tịnh Bình tham gia đấu tranh chính trị, khiêng người chết đi đòi bồi thường thiệt hại. Có thể kể đến nữa là trận đánh ngày 12/1/1966. Một trung đội lính Nam Triều Tiên kéo vào thôn Minh Thành (Tịnh Minh) bị du kích xã tiêu diệt và làm bị thương 50 tên, thu súng và hàng ngàn viên đạn…

Ở khu tây Sơn Tịnh, hai địa phương có nhiều chiến công hiển hách được nhắc đến nhiều trong sử sách là Tịnh Sơn (được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND năm 1973) và Tịnh Minh (Anh hùng LLVTND năm 1978). Trong đó vùng đất Tịnh Minh còn là nơi sản sinh ra 4 vị tướng trong quân đội, lực lượng vũ trang: Phạm Kiệt, Huỳnh Kim, Phạm Luận và Phạm Nam Tào.

Trở lại xã Tịnh Minh, đi trên những con đường bê tông, tận mắt nhìn thấy những căn nhà khang trang bề thế, những công trình phục vụ dân sinh khá đầy đủ ở nơi đây hiểu thêm sự vượt khó vươn lên trong phát triển kinh tế- xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.
 
Ông Đoàn Văn Phú- Chủ tịch UBND xã Tịnh Minh cho biết: Có 4 thôn (Minh Thành, Minh Khánh, Minh Long và Minh Trung). Trong đó thôn Minh Khánh có một làng rèn truyền thống (từ thời Pháp), hiện tại có trên 60 hộ làm nghề, hàng năm sản xuất các nông cụ cầm tay trên 200 ngàn sản phẩm, đạt giá trị trên 5 tỷ đồng; đã có trên 20 cơ sở sản xuất mộc dân dụng, đạt giá trị 4 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm thường xuyên cho 200 lao động. Nhờ vậy nên tỷ trọng công nghiệp-xây dựng đạt 26,1 tỷ đồng năm 2010 chiếm gần 33% trong cơ cấu kinh tế của xã (nông nghiệp 53%, thương mại 14,2%).
 
Đến nay tổng giá trị sản xuất của Tịnh Minh đạt 79,3 tỷ đồng. Giá trị sản xuất bình quân đạt 12,6 triệu đồng/người/năm. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 10,2%. Bình quân lương thực 510kg/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 9%. Có 100% hộ được dùng điện, 95% số hộ có phương tiện nghe nhìn và đi lại. Có 4/4 thôn và 90% số hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 100% khu dân cư tiên tiến…

Rời Tịnh Minh, tôi về thăm xã Tịnh Sơn. Đi ngang thôn Phước Lộc, trước đây là một địa danh ghi dấu những trận đánh oanh liệt của bộ đội, du kích địa phương với quân Mỹ - ngụy thì hôm nay  đường sá, nhà cửa, ruộng vườn của dân nằm xen kẽ nhau, đang khởi sắc. Ông Trịnh Đình Bá- Bí thư Đảng ủy xã Tịnh Sơn cho hay, thời gian qua Đảng bộ và nhân dân trong xã đã phát huy nội lực, phấn đấu vươn lên hoàn thành thắng lợi hầu hết các chỉ tiêu mà nghị quyết Đảng bộ xã đề ra. Địa phương đã tập trung chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cây trồng, phát triển ổn định ngành chăn nuôi và các loại cây công nghiệp ngắn ngày; ngoài ra còn thực hiện cải tạo đồng ruộng, tận thu đất sét trên diện tích 11,86ha, thu về hơn 1 tỷ đồng. Đến nay tổng giá trị sản xuất của Tịnh Sơn đạt 96,8 tỷ đồng.

Giá trị sản xuất bình quân đầu người 10 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế: nông lâm thủy sản 44,7%, tiểu thủ công nghiệp-xây dựng 24% và TM-DV 31,3%. Sản lượng lương thực trên 4.835 tấn, bình quân lương thực đầu người 457kg/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 9%; số hộ dùng điện, sử dụng nước hợp vệ sinh 100%; có 75,5% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa và 4/5 thôn, 3/3 cơ quan đạt văn hóa. Có thể nói, ở hầu khắp các xã khu tây huyện Sơn Tịnh đến nay đã và đang có sự thay đổi đáng kể, kinh tế-xã hội ở các địa phương  ngày càng khởi sắc, đời sống người dân ngày càng no đủ, khấm khá...        
  
Bài, ảnh: P.Danh

.