Đề nghị tìm kiếm cứu nạn tàu cá với 6 ngư dân mất tích

08:02, 22/02/2011
.

(QNĐT)- Sáng 22/2, tại buổi làm việc với Đoàn Trưởng cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, đồng chí Nguyễn Xuân Huế-Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo và đề nghị Bộ Ngoại giao có công hàm gửi các nước trong khu vực hỗ trợ tìm kiếm tàu cá cùng 6 ngư dân ở huyện đảo Lý Sơn bị mất tích.
 
Theo báo cáo của UBND huyện Lý Sơn, tàu QNg 66192 TS của ông Lê Minh Tân ở thôn Đông, xã An Vĩnh, trên tàu có 6 lao động, xuất bến tại Lý Sơn vào ngày 22/12/2010 hành nghề hái rong biển. Đến ngày 17/1/2011 tàu QNg 66192 TS mất liên lạc với đất liền.
 
Ngư dân
Ngư dân Nguyễn Đảng, thoát chết trở về trên tàu ông Mai Phụng Lưu cuối tháng 10/2010, nay lại mất tích.
 
6 ngư dân trên tàu gồm thuyền trưởng Lê Minh Tân và các thuyền viên Trương Văn Tiến, Hồ Văn Lâm, Nguyễn Hoàng, Trần Văn Lành và Nguyễn Đảng, đều trú ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn. Điều đáng nói là trong 6 ngư dân mất tích trên có ông Nguyễn Đảng (66 tuổi), người vừa thoát chết trở về trên tàu cá của ông Mai Phụng Lưu cuối tháng 10/2010 vừa qua.
 
Ngày 21/2, UBND tỉnh cũng đã có công văn gửi Cục Lãnh sự- Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn nhờ hỗ trợ tìm kiếm tàu QNg 66192 TS và 6 ngư dân. 
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 

.