Đức Phổ: Cây chôm chôm phát triển tốt trên vùng đất bạc màu

10:11, 08/11/2010
.

(QNĐT)- Tuy mới chỉ đem lại hiệu quả bước đầu, nhưng việc trồng cây chôm chôm và sầu riêng trên đất bạc màu đã mở ra một hướng đi mới cho nông dân ở xã Phổ Nhơn.

Những năm qua, một số hộ dân ở xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ đã mạnh dạn đầu tư chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và đã đem lại hiệu quả kinh tế cao.
 
 Chôm chôm đang trong thời kỳ thu hoạch
Chôm chôm đang trong thời kỳ thu hoạch.

Trong đó, có 4 nông dân là Trần Sinh, Võ Văn Giáp, Huỳnh Giỏi và Nguyễn Hữu Chước ở thôn An Lợi đã cải tạo vườn tạp đất bạc màu để trồng cây chôm chôm. Mỗi hộ trồng từ 50 – 100 gốc chôm chôm đường và chôm chôm nhãn.

Nhờ được chăm sóc chu đáo nên cây rất sai quả, trung bình mỗi gốc thu được trên 50kg, có nhiều gốc còn thu được hơn 100kg. Đặc biệt là chôm chôm ở đây cho thu hoạch trái vụ nên giá ở mức cao từ 10.000 – 20.000 đồng/kg, đem lại nguồn thu nhập hàng năm từ 10 triệu – 20 triệu đồng/hộ.

Riêng với ông Nguyễn Hữu Chước thì ngoài việc trồng chôm chôm ông còn đầu tư trồng 1.000 gốc sầu riêng. Hiện tại, cây đang sinh trưởng và phát triển khá tốt.
   
                        Trang Thy

.