Giá đường tăng và quyền lợi người tiêu dùng bị ảnh hưởng

09:01, 11/01/2010
.

Trong những ngày gần đây, giá đường bán lẻ dao động ở mức 21.000 – 22.000 đồng/kg, cao gấp 2,5 lần so với thời điểm đầu năm 2009 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Việc tăng giá mạnh chính tại thời điểm sản xuất đường gây bức xúc cho nhiều người, trong đó quyền lợi người tiêu dùng đang bị ảnh hưởng.

Hiện, giá đường tại các siêu thị lớn ở Hà Nội như Fivimart, Hapromart, Intimex đã đồng loạt tăng giá mạnh trong những ngày gần đây, lên tới 22.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với cuối tháng 12/2009. Nếu so với mức giá của tháng 10/2009, giá đường đã tăng thêm gần 5.000 đồng. Trong khi đó, tại TP.HCM giá đường đứng ở mức 20.000 – 21.000 đồng/kg.
 
 

Giá đường tăng cao cũng chính là nguyên nhân kéo theo việc các doanh nghiệp ngành sữa và bánh kẹo tăng giá bán các sản phẩm thời gian qua. Đại diện Công ty sữa Vinamilk bức xúc: “Từ đầu năm đến nay giá đường đã tăng gấp đôi. Đây là nguyên nhân Vinamilk phải tăng giá sữa thêm 6% vào đầu tháng 12, nếu cân đối chính xác thì Vinamilk phải tăng giá 40% mới bù nổi vào giá đường”.
 
Lý giải về việc giá đường tăng bất thường, ông Võ Thành Đàng - Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VCSA) đổ lỗi cho giá nguyên liệu mía tăng quá cao là nguyên nhân tăng giá đường. Tuy nhiên, theo tính toán của một chuyên gia trong ngành này, kể cả với giá nguyên liệu ở mức cao thì giá đường cũng không thể lên tới mức như hiện nay.

Trong khi đó, lãnh đạo Tổng Công ty Mía đường 1 - Bộ NN&PTNT cho rằng, giá đường trong nước cao là do giá đường thế giới thời gian qua tăng rất cao. Hiện, giá đường đang leo thang và ở mức đỉnh trong 29 năm qua. Một nguyên nhân nữa theo lãnh đạo này là do sự mất cân đối rất lớn giữa cung và cầu đường ở Việt Nam.

Theo DĐDN


.