Công an thị trấn Trà Xuân: Xây dựng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự

01:09, 23/09/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, Công an thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng) đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nhiều mô hình tự phòng, tự quản về an ninh, trật tự (ANTT). Các mô hình sau khi được triển khai đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững ANTT, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...
 
Năm 2021, thị trấn Trà Xuân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
 
Nhiều mô hình thiết thực
 
Trước đây, vào giờ tan trường, tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực trước cổng trường tiểu học và THCS ở thị trấn Trà Xuân thường xuyên xảy ra. Trước tình hình trên, Công an thị trấn đã tham mưu Đảng ủy, UBND thị trấn xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại Trường Tiểu học thị trấn Trà Xuân và Trường THCS thị trấn Trà Xuân.
 
Triển khai mô hình, Công an thị trấn Trà Xuân đã phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh; quy định nơi đậu đỗ xe; gắn camera, dùng loa phát thanh tuyên truyền vào các giờ tan trường... Kể từ khi mô hình đi vào hoạt động, đã góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường; đồng thời giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho các em học sinh.
 
Lãnh đạo Công an thị trấn Trà Xuân (bên trái) gặp gỡ, tặng quà người dân địa phương.
Lãnh đạo Công an thị trấn Trà Xuân (bên trái) gặp gỡ, tặng quà người dân địa phương.
Được thành lập từ tháng 3/2018, Công an thị trấn Trà Xuân thực hiện mô hình “Tiếp sức hoàn lương” ở tổ dân phố 1, với mục đích giúp những người đã từng “lầm đường lạc lối” nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng. Đến năm 2020, mô hình được nhân rộng tại tổ dân phố 2. Công an thị trấn cùng các hội, đoàn thể địa phương thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các trường hợp; đồng thời hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 1 trường hợp; tạo điều kiện cho 5 trường hợp vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống. Hằng năm, vào dịp tết Nguyên đán, Công an thị trấn còn phối hợp tặng quà để động viên, khích lệ đối với người chấp hành xong án phạt tù đang cư trú tại địa phương.
 
Bên cạnh đó, Công an thị trấn còn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn tuyên truyền, vận động người dân giúp các đối tượng ổn định tư tưởng, sớm hòa nhập cộng đồng. Điển hình như anh V.V.T, ở tổ dân phố 1, thị trấn Trà Xuân, sau khi chấp hành xong án phạt tù về địa phương, không nghề nghiệp lại mặc cảm, nên xa lánh mọi người... Công an thị trấn và các thành viên Tổ quản lý mô hình đã thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất đơn vị chức năng bảo lãnh cho vay 30 triệu đồng, giúp anh T đầu tư vườn, ao, chuồng. Nhờ đó, anh T có điều kiện trang trải cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày.
 
“Kể từ khi mô hình đi vào hoạt động, 100% người chấp hành xong án phạt tù về địa phương đều ổn định tư tưởng, lo làm ăn phát triển kinh tế gia đình, hòa nhập tốt với cộng đồng dân cư, không tái phạm tội”, Trung tá Trương Thị Minh Thư - Trưởng Công an thị trấn Trà Xuân, chia sẻ.
 
Tổ dân phố bình yên
 
Tháng 8/2021, mô hình “Tổ dân phố bình yên” được triển khai tại 6/6 tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Trà Xuân. Với vai trò nòng cốt trong triển khai thực hiện mô hình, Công an thị trấn đã tham mưu xây dựng nội dung hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Tổ quản lý mô hình trong tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; kịp thời nắm bắt tình hình ANTT ở địa phương, phối hợp với các lực lượng chức năng giải quyết hiệu quả các vụ việc liên quan đến ANTT trên địa bàn.
 
Cùng với đó, lực lượng công an chủ động phối hợp với bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố tổ chức tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân nắm rõ nội dung, đăng ký thực hiện đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn giữa 3 lực lượng công an, bảo vệ dân phố và quân sự thị trấn. Tổ chức gọi hỏi, răn đe, cảm hóa, giáo dục hàng chục đối tượng có tiền án, tiền sự.
 
Vừa qua, Công an thị trấn Trà Xuân tiếp tục tham mưu ra mắt 2 mô hình: “Camera an ninh hộ gia đình” và “Thị trấn điển hình bảo đảm trật tự đô thị”. Điều này thể hiện tính năng động, sáng tạo trong công tác tham mưu, triển khai xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Công an thị trấn. Chủ tịch UBND thị trấn Trà Xuân Võ Văn Triều đánh giá, Công an thị trấn luôn tích cực, chủ động trong việc khảo sát tình hình, tham mưu triển khai xây dựng các mô hình tự phòng, tự quản về ANTT ở cơ sở. Thông qua đó, đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân vào cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an, nhằm tăng cường sự đồng thuận trong xã hội.
 
Bài, ảnh: TẤN THÀNH
 
 
 

.