Cấp cứu ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn trên quần đảo Trường Sa

05:10, 19/10/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trung tâm Dịch vụ Hậu cần- Kỹ thuật đảo Trường Sa, thuộc Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn, vừa hỗ trợ tàu cá QNg 95456TS do ông Đặng Ngọc Sơn, ở huyện Bình Sơn, làm chủ tàu, vào âu tàu đảo Trường Sa và đưa ngư dân bị nạn trên biển lên Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa (Khánh Hòa) cấp cứu.
[links()]
 
Ngư dân Mai Văn Lý được bác sĩ Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa đưa lên âu tàu cứu chữa.                       Ảnh: CTV
Ngư dân Mai Văn Lý được bác sĩ Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa đưa lên âu tàu cứu chữa. Ảnh: CTV
Theo Đại úy Vũ Hoàng Tùng- Chỉ huy trưởng Trung tâm dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Trường Sa, trưa 16/10, Trung tâm nhận được thông tin của tàu cá QNg 95456TS có 1 ngư dân trên tàu bị đau bụng dữ dội và nôn ra máu, tình trạng ngày càng xấu cần được giúp đỡ. 
 
Đại úy Vũ Hoàng Tùng yêu cầu tàu cá nhanh chóng cơ động đưa người về đảo Trường Sa để được trợ giúp y tế khẩn cấp. Đến 15 giờ chiều cùng ngày, tàu cá cập cảng âu tàu đảo Trường Sa và đưa bệnh nhân là Mai Văn Lý (SN 1980), ở xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, lên Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa. Qua thăm khám, chẩn đoán, các bác sĩ cho biết bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày- tá tràng, nôn ra máu có màu đen do tình trạng chảy máu âm ỉ đã khá lâu. Hiện tại, bệnh nhân Mai Văn Lý đang được các bác sĩ Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa truyền dịch cầm máu, theo dõi và lên phương án điều trị.
 
ĐẶNG SƠN - Ý THU
 
 
 

.